Họ Dương dành hơn 6,3 tỷ đồng chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017

(Dân trí) - Trong năm 2017, họ Dương đã dành ra hơn 6,3 tỷ đồng khen thưởng, tặng học bổng cho các học sinh, sinh viên giỏi; các chức danh giáo sư, tiến sĩ và những vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu trong và ngoài nước…

Từ ngày 22-25/2, họ Dương Việt Nam long trọng tổ chức Lễ hội mùa xuân họ Dương 2018 tại TP Cần Thơ với hơn 10.000 người trong họ Dương sống ở khắp các tỉnh thành trên cả nước về dự. Trong những ngày diễn ra, có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: triển lãm ảnh nghệ thuật, hội chợ, Hội thi quết bánh dày, Hội thi tìm hiểu họ Dương lần 2, trao hàng trăm phần thưởng, học bổng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích cao…

Từ 2012, họ Dương Việt Nam bắt đầu chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Hàng năm, họ Dương dành ra hàng tỷ đồng để khen thưởng, trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên giỏi; các vận động viên, chức danh tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, các thầy thuốc, doanh nhân… có thành tích cao trong năm.

Các em học sinh họ Dương khắp cả nước tham gia Hội thi tìm hiểu họ Dương lần 2, tại Lễ hội mùa xuân họ Dương 2018
Các em học sinh họ Dương khắp cả nước tham gia Hội thi tìm hiểu họ Dương lần 2, tại Lễ hội mùa xuân họ Dương 2018

Cụ thể, trong Lễ hội mùa xuân năm nay, BTC trao tặng 1661 suất học bổng cho các em học sinh đỗ đại học có thành tích cao (mức cao nhất là 10 triệu đồng và mức thấp nhất 1 triệu đồng); trao 166 suất học bổng cho các em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở cấp tỉnh (cao nhất là 5 triệu và thấp nhất 2 triệu) và cấp huyện (cao nhất 3 triệu, thấp nhất 500.000đồng).

Đặc biệt, BTC còn trao 106 phần thưởng cho các cá nhân là vận động viên, thầy thuốc, giáo viên, doanh nhân… đạt thành tích cao. Đối với tiến sĩ phần thưởng là 10 triệu đồng; giải sáng chế quốc gia 10 triệu đồng; thầy thuốc ưu tú 5 triệu đồng… Với các cá nhân đạt thành tích cao ở giải quốc tế (nhất, nhì, ba), cao nhất 15 triệu đồng, thấp nhất 10 triệu đồng; Giải cấp quốc gia, cao nhất 10 triệu đồng, giải thấp nhất 5 triệu đồng; Đối với các vận động viên đạt thành tích cao (Huy chương vàng, bạc, đồng) cấp quốc tế cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất 8 triệu đồng; cấp quốc gia cao nhất là 7 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng.

Ngoài ra, họ Dương Việt Nam còn khen thưởng 235 sinh viên tốt nghiệp ĐH loại giỏi và 505 sinh viên tốt nghiệp cuối kỳ loại giỏi. Tổng kinh phí dành cho khen thưởng, trao học bổng trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017 của họ Dương trên 6,3 tỷ đồng.

Hội đồng họ Dương Việt Nam còn cho biết, từ năm 2018, họ Dương dành ra 100 tỷ đồng làm Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng trẻ họ Dương.

Lễ hội mùa xuân đã trở thành Lễ hội truyền thống của họ Dương Việt Nam. Sau một năm lao động học tập, công tác, bà con họ Dương ở khắp mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài tập trung về thành phố Cần Thơ thân yêu để tâm nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng dòng tộc ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục