Học sinh bị tử vong do cây bật gốc: Gia đình khó khăn, mẹ vừa sinh

(Dân trí) - Em N.T. K, học sinh bị tử vong trong sự việc cây phượng bật gốc tại sân trường đã được khâm liệm chiều nay. Gia đình em là hộ cận nghèo, mẹ em vừa sinh con nhỏ 3 ngày.

Chiều ngày 26/5, TPHCM tổ chức họp báo về vụ tai nạn do cây phượng bật gốc xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TPHCM làm 1 học sinh tử vong và nhiều học sinh bị thương. 

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết, em N.T.K, bị ngưng tim, ngưng thở ngay ở hiện trường sự việc.

Trung tâm đã đưa em về cấp cứu ở bệnh viện gần nhất là bệnh viện An Sinh, bác sĩ tiến hành cấp cứu 65 phút nhưng em không qua khỏi. 

Cơ quan Y tế và UBND Q.3, TPHCM trả lời về vụ cây ngã, học sinh tử vong

Được biết, sau đó thi thể em đã được đưa về gia đình. Hai giờ chiều nay, em được khâm liệm. 

Ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch quận 3, TPHCM thông tin, gia đình em N.T.K, là gia đình khó khăn, thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn. Mẹ em K. vừa sinh con được 3 ngày. Trước mắt, quận hỗ trợ gia đình em 40 triệu đồng. 

Chiều nay, đại diện Thành ủy, UBND TPHCM, HĐND TPHCM đến chia buồn với gia đình em K. cũng như thăm hỏi những học sinh bị thương trong sự việc. 

Học sinh bị tử vong do cây bật gốc: Gia đình khó khăn, mẹ vừa sinh - 1

Sự việc xảy ra vào sáng nay 26/5, tại Trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TPHCM. Đầu giờ học, trước khi học sinh vào lớp, một cây phượng vĩ bất ngờ bật gốc đổ xuống đè xuống nhiều học sinh đang ngồi ăn sáng. 

Hoài Nam