Hơn 5 vạn học sinh Nghệ An nghỉ học vì mưa lũ

(Dân trí) - Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ ở Nghệ An xảy ra trên địa bàn rộng làm cho hàng chục làng bản, xã bị cô lập, ngập lụt... Đặc biệt, có hơn 5 vạn học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ.

Hơn 5 vạn học sinh Nghệ An nghỉ học vì mưa lũ - 1
Tại Trường THCS Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An), nước khe Hạ dâng cao đã phải nghỉ học hai ngày nay.
 
Trao đổi với Dân trí sáng nay 13/9, ông Trần Văn Khánh - Trưởng phòng GD-ĐT huyện biên giới Kỳ Sơn cho biết: “Hiện trên địa bàn huyện có 3 trường học gồm THPT, THCS và một TTGDTX với gần 2.400 học sinh (HS) phải nghỉ học vì đường xá đi lại bị sạt lở, đất đồi ở phía sau các trường này có nguy cơ bị sạt lở. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho HS, chúng tôi đã quyết định cho các em nghỉ học”.

Trong khi đó, hơn 1.000 HS tại 6 trường của huyện Tương Dương cũng phải nghỉ học do nước lũ, đường xá, cầu cống bị sạt lở. Đáng chú ý trong đó có trường THCS xã Yên Tĩnh khoảng 200 HS đã phải nghỉ học vì nước suối Khe Chả lên cao. Được biết, trước đó, vào ngày 25/6 vừa qua, cơn lũ quét tàn phá khiến đồ dùng học tập tại Trường THCS Yên Tĩnh bị trôi sông và hiện nay HS của trường lại phải nghỉ học vì nước dâng lên cao.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng phòng GD-ĐT Tương Dương cho biết: “Trên địa bàn huyện dọc tuyến quốc lộ 7 nước lên tràn qua đường nên HS không thể đi lại được. Đặc biệt cầu Cứng bắc qua sông Lam đoạn xã Tam Quang đã bị sụt mố cầu nên chúng tôi cũng đã cử giáo viên đứng hai đầu cầu ngăn không để HS đi lại vì rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng sẽ bố trí HS học bù sau khi tình hình trở lại bình thường”.
 
Hơn 5 vạn học sinh Nghệ An nghỉ học vì mưa lũ - 2
Cầu Cứng bắc qua sông Lam tại xã Tam Quang bị sụt phần đất mố cầu và hàng trăm học sinh hằng ngày qua đây đã phải nghỉ học.

Riêng ở vùng hạ nguồn sông Lam các huyện Thanh Chương và Nam Đàn, tính đến sáng nay 13/9, có hơn 4,5 vạn HS các cấp phải nghỉ học vì nước lũ dâng quá cao. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng GD-ĐT Thanh Chương cho biết: “Trong sáng nay hơn 110 trường học với khoảng trên 4 vạn HS của huyện chúng tôi phải nghỉ học vì nước lũ lên cao quá. Với trời mưa và lượng nước đổ về từ miền núi thì ngành giáo dục chúng tôi các em có khả năng phải nghỉ học hết tuần này”.

“Nam Đàn chúng tôi vùng ở vùng hữu ngạn sông Lam có 17 trường học với khoảng 5.000 HS phải nghỉ học do nước lũ lên cao. Có một số trường học nước đã vào đến sân trường, các trường học chủ động cho HS nghỉ để đảm bảo an toàn tính mạng”, bà Nguyễn Thị Thu Hà - trưởng phòng GD-ĐT Nam Đàn cho biết.

Ở huyện miền núi Quỳ Hợp cùng chung cảnh với các huyện khác khi HS của 7 xã với gần 4.000 em của 3 bậc học phải nghỉ học vì mưa lũ, ông Võ Sỹ Sơn - Trưởng phòng giáo dục huyện Quỳ Hợp cho biết.
 
Hơn 5 vạn học sinh Nghệ An nghỉ học vì mưa lũ - 3
Trường tiểu học Hội Sơn, huyện Anh Sơn vẫn đang ngập nước hàng trăm học sinh phải nghỉ học.
 
Hiện Sở GĐ-ĐT Nghệ An cũng đã có công điện yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và chủ động cho các em HS vùng lũ nghỉ học đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Sau lũ, các Phòng giáo dục phải thống kê thiệt hại báo cáo Sở để biết và có phương án xử lý, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo trong giảng dạy, học tập.
 
Nguyễn Duy