Ninh Bình:

“Khai bút khuyến học” đầu xuân gây quỹ hơn 17 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng), Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình tổ chức “khai bút khuyến học” đầu xuân gây quỹ khuyến học. Với hoạt động cho chữ đầu năm mới và ủng hộ tiền mặt, Thượng tọa Thích Minh Quang đã gây quỹ cho Hội Khuyến học Ninh Bình số tiền hơn 17 triệu đồng.

Theo đó, sáng mùng 9 tháng Giêng, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình cùng Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình thực hiện chương trình lễ “khai bút khuyến học”. Đây là hoạt động thường niên nhiều năm qua của Hội Khuyến học Ninh Bình trong phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học”.

Thượng tọa Thích Minh Quang cũng là người thường xuyên gắn bó với Hội Khuyến học Ninh Bình với hoạt động cho chữ đầu xuân để gây quỹ khuyến học.

Thượng tọa Thích Minh Quang cùng Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức hoạt động khai bút khuyến học gây quỹ đầu năm tại đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình).
Thượng tọa Thích Minh Quang cùng Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức hoạt động "khai bút khuyến học" gây quỹ đầu năm tại đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình).

Trong buổi sáng cho chữ gây quỹ khuyến học đã có hàng trăm phụ huynh, học sinh trong và ngoài tỉnh Ninh Bình đến đền thờ Danh nhân văn hoá Trương Hán Siêu (thành phố Ninh Bình) tham dự lễ khai bút, xin chữ đầu năm mới và ủng hộ gây quỹ khuyến học.

Tùy vào từng người đến xin chữ mà Thượng tọa Thích Minh Quang cho các chữ phù hợp với hoàn cảnh, nghề nghiệp… Những người lớn tuổi, Thượng tọa sẽ tặng các chữ như: Phúc, Lộc, Thọ…; học sinh, sinh viên sẽ được tặng chữ: Thành, Đạt, Chí, Đắc…; với những người người kinh doanh, buôn bán sẽ được cho chữ: Phát, Lộc, Tài, Vượng…

Hàng trăm phụ huynh, học sinh đã đến xin chữ đầu năm và ủng hộ tiền gây quỹ khuyến học.
Hàng trăm phụ huynh, học sinh đã đến xin chữ đầu năm và ủng hộ tiền gây quỹ khuyến học.

Việc cho chữ đầu năm, ngoài gây quỹ khuyến học khuyến tài, Hội Khuyến học Ninh Bình và Thượng tọa Thích Minh Quang còn mong muốn, nhiều người dân nhất là thế hệ trẻ luôn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt bắt nguồn từ sự hiếu học, trọng chữ nghĩa, trọng tri thức.

Trong buổi sáng “khai bút khuyến học”, Hội Khuyến học Ninh Bình đã nhận được 7,6 triệu đồng tiền ủng hộ quỹ khuyến học. Thượng tọa Thích Minh Quang cũng đã ủng hộ Hội khuyến học tỉnh số tiền 10 triệu đồng từ hoạt động cho chữ của Thượng tọa tại các chùa trụ trì trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngoài cho chữ gây quỹ, Thượng tọa Thích Minh Quang còn ủng hộ tiền cho Quỹ khuyến học tỉnh Ninh Bình để giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học.
Ngoài cho chữ gây quỹ, Thượng tọa Thích Minh Quang còn ủng hộ tiền cho Quỹ khuyến học tỉnh Ninh Bình để giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học.

Từ hoạt động ý nghĩa, nhân văn cao cả này, những năm qua số tiền ủng hộ từ việc “khai bút khuyến học” đầu năm mới đã trao hàng trăm suất học bổng, giúp đỡ được hàng trăm em học sinh nghèo vượt khó, học sinh học giỏi, tạo động lực giúp các em tiếp tục cố gắng, rèn luyện để đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Hoạt động khai bút khuyến học gây quỹ diễn ra thường niên vào đầu năm mới âm lịch do Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức với sự ủng hộ nhiệt tình của Thượng tọa Thích Minh Quang.
Hoạt động "khai bút khuyến học" gây quỹ diễn ra thường niên vào đầu năm mới âm lịch do Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức với sự ủng hộ nhiệt tình của Thượng tọa Thích Minh Quang.

Thái Bá

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục