Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có gần 3 triệu hội viên khuyến học

(Dân trí) - Vừa qua, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Hội khuyến học các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Cụm 8 đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học Lần thứ 21.

Tại Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thị Doan – Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam; Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, đại diện các sở ban ngành tỉnh và các đại biểu của Hội khuyến học 12 tỉnh thành trong cụm: Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng đã về dự.


Bà Nguyễn Thị Nhàn Chủ tịch Hội KH Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Nhàn Chủ tịch Hội KH Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Trần Thanh Liêm – TUV/Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp thay mặt cho Đảng bộ, HĐND, UBND và MTTQ tỉnh Đồng Tháp chào mừng hội nghị, chia sẻ về sự thành công, những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác khuyến học của tỉnh, tin tưởng hội nghị giao ban giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ tạo điều kiện cho các tỉnh, thành học tập lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Trong năm 2017, công tác khuyến học của Cụm đã đạt được nhiều kết quả khá khả quan. Công tác xây dựng tổ Hội của các tỉnh, thành trong cụm đã phát triển và trải rộng đều khắp từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, cũng như các xã phường, trường học, ấp, khu vực.

Ngoài ra tổ chức Hội còn tiếp tục mở rộng – gắn với các tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân ở các cụm dân cư, tiêu biểu là: Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Kiên Giang…Trong năm, toàn Cụm đã phát triển mới được 4.718 tổ chức Hội, nâng tổng số các tổ chức Hội trong Cụm năm 2017 là 104.955 tổ chức.

Cùng với đẩy mạnh xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp các cấp hội tỉnh, thành đã tích cực tuyên truyền để phát triển hội viên mới trong năm 2017là 307.476 Hội viên, nâng tổng số Hội viên của các tỉnh, thành trong Cụm là 2.796.354 Hội viên, chiếm 17,36% dân số toàn Cụm. Cụ thể, nới phát triển Hội viên nhiều nhất là Bạc Liêu (57.305 Hội viên); Cần Thơ (46.072 Hội viên), Bến Tre (40.810 Hội viên)…

Trong năm, toàn cụm đã vận động quỹ khuyến học được 622,728 tỷ đồng, tăng hơn năm 2016 là 72,648 tỷ, cấp hơn 957.000 suất học bổng, quà cho học sinh nghèo. Ngoài ra, các tỉnh, thành hội quan tâm phối hợp tốt với ngành GD&ĐT đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, dạy nghề tại các trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng địa phương.

Năm 2017 là năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các tỉnh thành đã nổ lực triển khai, tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng Gia đình học tập (GĐHT); Dòng họ học tập (DHHT), Đơn vị học tập (ĐVHT) và Cộng đồng học tập (CĐHT) cấp ấp, cấp xã và có chiều hướng gia tăng so với năm 2016. Số GĐHT được công nhận năm 2017 là 1.893.361 gia đình, chiếm 47,61% tổng số hộ (so vói chỉ tiêu Trung ương giao là 30%); Số DHHT chiếm 16,63%; Số ĐVHT chiếm 80,88% so với số đăng ký.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Trung ương Hội KH Việt Nam biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ làm công tác KH; đề nghị các tỉnh, thành hội Cụm 8 cần tích cực phát triển hội viên; nâng cao chất lượng công tác KH; tích cực xây dựng quỹ KH bằng nhiều hình thức; phối hợp tốt với các ban, ngành địa phương, Sở GD&ĐT để công tác KH, khuyến tài ngày đi vào chiều sâu nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.


GS.TS Nguyễn Thị Doan Chủ tịch Trung ương Hội KH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS.TS Nguyễn Thị Doan Chủ tịch Trung ương Hội KH Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố Cần Thơ, Trưởng Cụm 8 - ĐBSCL đã tổng kết hội nghị, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương hội, những kiến nghị của các tỉnh thành, thống nhất các nội dung, hình thức, biện pháp để thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên nhất là thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Thông tư 44/TT-BGDĐT. Kết thúc Hội nghị, thống nhất bàn giao tổ chức Hội nghị Cụm 8 – ĐBSCL lần thứ 22 cho Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre.


Ông Võ Hồng Nhân, Trưởng Ban vận động QKHNSS tiếp nhận 100 triệu đồng từ Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam

Ông Võ Hồng Nhân, Trưởng Ban vận động QKHNSS tiếp nhận 100 triệu đồng từ Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam

Nhân dịp này, Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của tỉnh Đồng Tháp.

Thủy Loan

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục