Một nữ sinh vùng núi Lào Cai giành học bổng 4 trường đại học Mỹ

(Dân trí) - Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai vừa đưa tin cho biết, em Nguyễn Ngọc Liên - nữ sinh lớp 12 chuyên Anh của Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai được nhận học bổng của 4 năm học đại học tại 4 trường đại học của Mỹ gồm các trường: Whiworth University (học bổng 3,5 tỷ đồng), Eimia CoLLege (học bổng 2,4 tỷ đồng), Whittier College (học bổng 2,2 tỷ đồng) và FuIbright University Việt Nam tại TPHCM (học bổng 1,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên em Nguyễn Ngọc Liên sẽ không sang học tại một trong 3 trường đại học ở Mỹ. Em sẽ học trường ĐH Fulbright University Việt Nam tại TPHCM để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình và dự kiến em sẽ nhập học vào đầu tháng 9 sắp tới.

Theo bài giới thiệu trên cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai, ngay từ khi học cấp tiểu học, em Nguyễn Ngọc Liên rất thích học tiếng Anh nên khi lên  lớp 5 em đã tham gia cuộc thi IOE và có vinh dự lần đầu tiên dự thi đạt giải Ba cuộc thi cấp tỉnh.

Lên lớp 6, em được chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Anh của Trường THCS Lê Quí Đôn (thành phố Lào Cai).

Tiếp đó, vào năm học lớp 8, em lại được tham gia thi chọn học sinh giỏi đạt giải Nhất thành phố, Lào Cai.

Năm lớp 9, em tiếp tục đạt giải Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, tham gia cuộc thi IOE quốc gia đoạt huy chương Đồng.

Một nữ sinh vùng núi Lào Cai giành học bổng 4 trường đại học Mỹ - 1

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Liên - học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai giành học bổng của 4 trường đại học Mỹ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Lào Cai)

Năm học 2016- 2017 em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai em lại có vinh dự đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh; năm học 2017- 2018 em đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh; năm học 2018- 2019 đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh; đồng thời đoạt huy chương Vàng môn tiếng Anh cuộc thi trại hè Hùng Vương năm học 2018 - 2019; giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2017- 2018, 2018- 2019.

Điểm bình quân môn tiếng Anh của em Nguyễn Ngọc Liên luôn đạt từ 9 trở lên, không chỉ vượt trội môn tiếng Anh mà em còn luôn học khá đều các môn khác, vì thế 12 năm đi học phổ thông có tới 10 năm nữ sinh Nguyễn Ngọc Liên đạt học sinh giỏi.

Trao đổi về kinh nghiệm học tập đạt  kết quả cao, em Ngọc Liên cho biết em không đi học thêm ở ngoài, chủ yếu là em học kiến thức từ thầy cô giảng dạy trong nhà trường nơi em học, đồng thời chịu khó  tự học ở nhà , khai thác tài liệu sách học trên Internet. Đối với môn tiếng Anh, em tập trung học rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc nên tiếp thu nhanh, vững chắc.

Được biết, không chỉ học giỏi, nữ sinh Nguyễn Ngọc Liên còn tích cực cùng các bạn trong trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai làm từ thiện giúp đỡ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn vận động quyên góp được từ các cơ quan, doanh nghiệp hảo tâm trên 100 triệu đồng, trong năm 2018- 2019, với cương vị Trưởng ban vận động, em Nguyễn Ngọc Liên cùng các bạn đã thực hiện thành công dự án chương trình “Tết bên em” tại Trường THCS bán trú Lùng Khấu Nhi (huyện Mường Khương) và Trường phổ thông dân tộc bán trú Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà).

Chương trình đã đem đến cho trẻ em vùng cao niềm vui sân chơi trí tuệ,được giao lưu văn hóa, đồng thời chương trình đã tặng trên 500 suất quà là những bộ quần áo, mũ, giầy, chăn ấm cho các em. Ngoài ra, dự án còn tặng máy lọc nước cho trường THPT số 3 huyện Mường Khương.

Phạm Ngọc Triển