Ninh Bình:

“Ngộp thở” với nhiều khoản thu không nằm trong quy định

(Dân trí) - Tại trường mầm non Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) có hàng chục khoản thu được nhà trường thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Nhưng vì “muốn con hay chữ” nên nhiều phụ huynh cũng phải đóng góp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại Trường Mầm non Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp, đầu năm học 2012 - 2013, đối với lớp 5 tuổi có thu các khoản: Sữa chữa cơ sở vật chất là 50.000đ/năm; tiền vệ sinh môi trường là 60.000đ/năm; tiền ủng hộ mua trang thiết bị là 100.000đ/năm; tiền mua đồ dùng vệ sinh là 70.000đ/năm; quỹ khuyến học 30.000đ/cháu; tiền điện nước và bảo vệ là 40.000đ/cháu; vườn cổ tích là 100.00 đ/cháu.

Trường mầm non Bắc Sơn phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình).
Trường mầm non Bắc Sơn phường Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình).

Ngoài ra, nhà trường còn thu khoản tiền chăm sóc bán trú là 600.000đ/cháu/năm; tiền thay đường điện 3 pha là 40.000đ; tiền quỹ phụ huynh 100.000đ… Tổng số tiền mà mỗi phụ huynh có con theo học tại trường phải đóng góp là 2.855.000đ.

Điều đáng nói là trong số những khoản thu trên, có những khoản thu nằm ngoài quy định của Nhà nước, nhưng hầu như các phụ huynh khi thắc mắc đều không được giải đáp. Tại cuộc họp phụ huynh, nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường photo danh sách các khoản thu cụ thể để phát đến từng phụ huynh một nhưng nhà trường không đồng ý. Phụ huynh cũng vì có con đang theo học tại đây nên cũng không dám công khai lên tiếng.

Một phụ huynh tên N, có con học lớp 3 tuổi tại Trường Mầm non Bắc Sơn bức xúc: “Nhiều khoản nhà trường thu quá cao và không rõ mục đích thu để làm gì? Các khoản thu và mức thu này là do nhà trường và đại diện Hội Cha mẹ phụ huynh học sinh tự thống nhất với nhau”.

Nhiều phụ huynh vì bức xúc trước các khoản thu vô lý nên cũng mới chỉ đóng một số khoản thu nằm trong quy định của nhà nước như: Tiền học phí, tiền bảo việt, tiền trang trí lớp học. Trong khi đó, một số phụ huynh khác, mặc dù biết những khoản thu trên là quá cao và không đúng quy định của nhà nước nhưng vẫn đóng góp đầy đủ.

Bà Lê Thị Quế Nga - hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn cho biết: Ngoài các khoản thu theo quy định của Nhà nước, còn các khoản tiền xã hội hóa giáo dục như tiền sữa chữa cơ sở vật chất, tiền vệ sinh môi trường, tiền chăm sóc bán trú, tiền bảo vệ và điện nước, tiền thay đường điện 3 pha… đều do Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đứng ra vận động và trực tiếp thu, nhà trường không tham gia.

Cũng theo bà Nga, khoản tiền vệ sinh môi trường là do các cháu nhỏ không dọn được nên nhà trường hợp đồng với môi trường đô thị về làm. Tiền điện nước và tiền bảo vệ, theo quy định là không được thu nhưng do các cháu sử dụng điện nước thường xuyên, nhà trường không có bảo vệ nên phụ huynh tự nguyện đóng góp để thuê bảo vệ và trả tiền điện nước.

Riêng khoản thu 600.000đ tiền chăm sóc bán trú thì bà Nga khẳng định là hề không có mà chỉ thu 400.000đ/cháu. Tuy nhiên, trên thực tế, theo phản ánh của phụ huynh, sau khi có ý kiến của nhiều phụ huynh không đồng tình với mức thu trên, nhà trường đã tiến hành trả lại 200.000đ cho một số phụ huynh học sinh đã đóng góp trước đó.

Hình thức thu, cách làm của không chỉ riêng Trường mầm non Bắc Sơn mà nhiều trường khác tiến hành thu đầu năm vẫn kiểu “bình mới rượu cũ” và dưới danh nghĩa “tự nguyện”, và tình trạng này chưa được các cơ quan chức năng tiền hành xử lý dứt điểm. 

Trần Lê - Định Trường