Phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu do Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức được phát động tại Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) chiều nay 8/11.

Ban đầu, chương trình “Nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và Sử dụng năng lượng hiệu quả cho Học sinh tiểu học” sẽ được triển khai trên 10 trường tiểu học tại Hà Nội. Nếu khả thi, chương trình sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn quốc. Phương tiện truyền tải chính được sử dụng trong chương trình này là môn nghệ thuật diễn rối. Với mục đích giáo dục các mầm non về vấn đề biến đổi khí hậu và những điều đơn giản mà các em có thể làm để giảm thiểu những tác động xấu tới môi trường, ban tổ chức đã xây dựng một vở kịch rối lý thú dành cho các em nhỏ.

Lễ phát động diễn ra tại trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).

Lễ phát động diễn ra tại trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).

Những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu 

Những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu được treo khắp sân trường, giúp các em “thuộc bài” trong tâm thế vừa học vừa chơi.

Xem vở kịch rối "Nàng công chúa Tóc mây", các em nhanh chóng bị lôi cuốn vào câu chuyện phiêu lưu của nàng Công chúa Tóc mây và chàng Hoàng tử Mắt to. Họ cùng sát cánh bên nhau để giải cứu vương quốc đang bị đe dọa hủy diệt vì biến đổi khí hậu.

Những lời thoại hài hước, ngộ nghĩnh khiến các em vừa thấy thú vị, vừa dễ nhớ, dễ làm theo. Qua đó, các em sẽ biết cách sử dụng năng lượng hiệu quả trong sinh hoạt hàng ngày trong tâm trạng vui vẻ, vừa học vừa chơi.

Bên cạnh đó, chương trình còn bao gồm cuộc thi ảnh để các em trổ tài “phó nháy” ghi lại những khoảnh khắc bảo vệ môi trường của bản thân, gia đình, hay bạn bè. Những bức hình này sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm tổ chức vào tháng 3/2013 nhân sự kiện Giờ Trái Đất.

Tại lễ phát động, ông Martin Lidegaard - Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Xây dựng Đan Mạch chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng nhận thức về môi trường và tiết kiệm năng lượng cần được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi tin rằng chương trình giáo dục nâng cao nhận thức này sẽ khơi nguồn cảm hứng để các thầy cô và các em học sinh có những kế hoạch hành động tích cực chống biến đổi khí hậu”.

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ là những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Do vậy, việc phát động chương trình giáo dục nâng cao nhận thức là hành động rất cần thiết và nên tiến hành nhân rộng trong tương lai gần.

Các em nhỏ đổi sách cũ để lấy bóng đèn tiết kiệm điện.

Các em nhỏ đổi sách cũ để lấy bóng đèn tiết kiệm điện.

Một phần vở kịch rối “Nàng công chúa Tóc mây” với thông điệp về chống biến đổi khí hậu:


 

 
Pi Uy