Quảng Nam đầu tư 77 tỉ đồng xây dựng trường THPT lớn nhất tỉnh

(Dân trí) - Ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả chủ trì cuộc họp với các cơ quan chức năng của tỉnh về việc đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Duy Tân có quy mô lớn nhất tỉnh.

Trước đó, từ năm 2010, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Trường THPT Duy Tân đóng tại xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư.
 
Quảng Nam đầu tư 77 tỉ đồng xây dựng trường THPT lớn nhất tỉnh - 1

Phối cảnh tổng thể Trường THPT Duy Tân, tỉnh Quảng Nam.

Trong năm học 2010-2011 vừa qua, trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên và sử dụng cơ sở vật chất của Trường THCS Lý Thường Kiệt (cũ) đã được cải tạo nâng cấp để sử dụng tạm phục vụ cho nhu cầu dạy và học. Tuy nhiên, cơ sở vật chất hiện tại xuống cấp và không đảm bảo, vì vậy yêu cầu đầu tư xây dựng trường là rất cần thiết và cấp bách.

Theo thiết kế của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam (đơn vị tư vấn), Trường THPT Duy Tân được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 30.000m2 với 2 mặt tiếp giáp đường Lê Thánh Tông và đường quy hoạch trong tương lai.

Công trình gồm có khối hiệu bộ, khối học tập, nhà đa năng, nhà ở giáo viên và nhà vệ sinh học sinh. Tổng số phòng học gồm 24 phòng phục vụ cho trên 1.300 học sinh. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 77 tỷ đồng được đầu tư thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: 42 tỷ đồng, giai đoạn 2: 25,5 tỷ đồng và giai đoạn 3: 9,5 tỷ đồng.

Trường THPT Duy Tân góp phần giải quyết nhu cầu học tập cho học sinh 4 xã vùng Đông TP Tam Kỳ gồm các xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú và An Tiến; xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) và xã Tam Tiến (huyện Núi Thành).

Dự kiến, công trình sẽ được khởi công giai đoạn 1 vào quý IV/2011.
 
Công Bính