Quảng Nam thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

(Dân trí) - Ngày 9/11, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ năm 2012.

Quảng Nam thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
Các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Trà Đốc, Bắc Trà My, Quảng Nam) học trong trường gỗ tạm bợ do trường phải nhường đất cho thủy điện Sông Tranh 2.
 
Theo đó, đoàn có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ tại các địa phương trong toàn tỉnh, lập biên bản, báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ năm 2012 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Đoàn có 31 thành viên gồm lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, thành phần tham gia đoàn còn có lãnh đạo các Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, nhà thiếu nhi…

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 22/11/2012 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Công Bính