Sinh viên 3 trường lọt vòng tứ kết Giải tranh biện châu Á “Vietnam UADC 2019”

(Dân trí) - 4 đội tuyển của Việt Nam gồm Học viện Ngoại giao (2 đội), trường Đại học Kinh tế quốc dân (1 đội) và Đại học Full Brihgt (1 đội) đã vượt qua các đối thủ cùng bảng lọt vào vòng tứ kết của bảng EFL - Giải tranh biện châu Á “Vietnam UADC 2019”.

Sinh viên 3 trường lọt vòng tứ kết Giải tranh biện châu Á “Vietnam UADC 2019” - 1

4 đội tuyển của Việt Nam

 Bảng đấu này dành cho các thí sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các đội sẽ thi đấu giành tấm vé vào chung kết, diễn ra ngày 30/6 tới tại ĐHQGHN.

Giải Vô địch Tranh biện châu Á là giải tranh biện thường niên lớn nhất của châu Á dành cho sinh viên đại học sử dụng luật Asian Parliamentary - Nghị viện châu Á. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức Việt Nam.

Với lợi thế tổ chức tại nước chủ nhà, Việt Nam có 12 trên tổng số 62 đội thi từ Khoa Quốc tế - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Học viện Ngoại giao, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Luật, ĐH Fullbright Việt Nam, ĐH RMIT, ĐH FPT tham gia giải Vietnam UADC 2019, đông nhất trong các kỳ tổ chức giải đấu này trong 10 năm qua.

Giải Vô địch Tranh biện châu Á “Vietnam UADC 2019” kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 30/6/2019, gồm 2 bảng chính: bảng EFL dành cho các thí sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và bảng mở rộng, đều diễn ra với 8 vòng loại trong các ngày 25 – 27/6.

Lễ Khai mạc giải Vô địch Tranh biện châu Á “Vietnam UADC 2019” đã diễn ra với sự tham dự của các cố vấn, ban giám khảo quốc tế, cùng 365 thí sinh của 47 trường đại học đến từ 16 nước châu Á ngày 25/6 vừa qua.

Hồng Hạnh