Sinh viên quốc tế có thể ở lại Australia làm việc thêm 4 năm

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và sau Đại học Australia Chris Evans cho biết chính phủ nước này có kế hoạch ban hành một loại visa việc làm mới cho các sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Theo đó, họ có thể ở lại Australia làm việc tối đa trong vòng 4 năm.

Sinh viên quốc tế có thể ở lại Australia làm việc thêm 4 năm  - 1
Australia sẽ nới lỏng việc xét duyệt visa cho các sinh viên quốc tế.

Kế hoạch về việc ban hành loại visa mới được đưa ra sau khi ông Michael Knight - cựu Bộ trưởng phụ trách Olympics Sydney của bang New South Wales, trình chính phủ một bản báo cáo nhằm kêu gọi xem xét lại yêu cầu đối với visa dành cho sinh viên quốc tế vào tháng 3/2011.

Theo ông Chris Evans, loại visa mới sẽ góp phần xoa dịu mối lo ngại của các trường đại học và dạy nghề khi cho rằng hệ thống visa dành cho sinh viên quốc tế của Australia khiến cho ngành công nghiệp giáo dục nước này trở nên kém cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng sẽ nới lỏng yêu cầu và quy trình xét duyệt visa nhằm thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế có nhu cầu học đại học và sau đại học ở đất nước chuột túi.

Theo nhận định của ông Paul Greenfield, người đứng đầu một nhóm gồm 8 trường đại học lâu đời nhất của Australia, chính sách visa cho sinh viên quốc tế trước đây rất thiếu linh hoạt vì không cho phép sinh viên ở lại Australia làm việc như những nước khác. Vì vậy, thay đổi luật visa lần này thể hiện sự nỗ lực cải cách của chính phủ.

Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo tư thục lại bày tỏ quan ngại trước chính sách mới bởi nó không áp dụng với các sinh viên của họ và điều đó có thể gây khó khăn cho hoạt động của nhóm trường này.

Về vấn đề nới lỏng xét duyệt visa sinh viên, nhân viên tư vấn di trú Jonathan Granger ở Sydney cho biết hiện nay, với những sinh viên có nhu cầu học đại học hoặc thạc sĩ ở Australia, gia đình họ sẽ không cần phải chứng minh số tiền 150.000 đô-la trong tài khoản trong vòng sáu tháng trước khi xin visa nữa.

Theo Bayvut.com.au