“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm

(Dân trí) - Huy hiệu Đồng cảm, Vì môi trường, Em là chiến sĩ, giải Bàn tay vàng,… và danh hiệu cao quý Super Kid là giải thưởng ý nghĩa mà “thành phố những người lớn tí hon” dành tặng những công dân nhí tuần thực tế - sáng tạo.

Ngày 25/6 những công dân nhí của trại hè “thành phố những người lớn tí hon” và các bậc phụ huynh đã háo hức tham gia buổi tổng kết hai chủ đề là thực tế - sáng tạo tại Trung tâm triển lãm Nghệ thuật VN, số 2 Hoa Lư (Vân Hồ, Hà Nội).

 

Mỗi chủ đề diễn ra trong 10 ngày và được tổng kết vào ngày thứ 11. Hai chuyên gia của chương trình là Tiến sĩ giáo dục Thụy Anh và họa sĩ thiết kế Đặng Thu Trang.

 

Điểm nhấn của chủ đề Thực tế là những thước phim ghi lại những chuyến đi của các bé tới chùa Phật Tích thăm các bạn nhỏ mồ côi và nghe giảng Phật pháp, thăm cơ sở sản xuất giấy ở Bắc Ninh và một ngày trong quân ngũ ở Thụy Phương.

 

 

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 1

Thành phố những người lớn tí hon khen ngợi công dân của mình

 

Chị Nguyễn Phương Hoa, phó Giám đốc PR-Marketing, Công ty Cổ phần VinDragon, đơn vị thực hiện chương trình cho biết: “Trại hè có 4 chủ đề, mỗi chủ đề đều có một mục đích, ý nghĩa riêng. Riêng chủ đề thực tế, chương trình muốn hướng các cháu tới lòng đồng cảm. Đồng cảm với con người, môi trường, và với những bạn nhỏ đồng trang lứa nhưng không được may mắn như mình.

 

Còn chủ đề sáng tạo muốn phát huy, khơi gợi khả năng của các cháu nhỏ và khuyến khích các cháu dùng sản phẩm làm các việc hữu ích. Ví dụ sản phẩm các cháu làm ra có thể mang bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

 

Sự trưởng thành của các bé rất rõ rệt, thực ra thì không thể mong chờ sau hai tuần các cháu có sự biến đổi bất ngờ và gây sốc được. Vì mục tiêu của trại hè là muốn cho các cháu có một sân chơi lành mạnh, mang tính giáo dục cao”.

 
“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 2
 

Chị Trần Thu Hiền (Hàng Chuối), phụ huynh của bé Minh Châu ở nhóm Thực tế chia sẻ: “Cháu ở nhà hay nhút nhát, sau chuyến đi này về nhà cháu thể hiện tự nhiên hơn, mạnh dạn hơn. Mình cảm thấy vui khi cho con mình tham gia những hoạt động như thế này.”

 

Danh hiệu Super Kid được trao cho các bé nổi trội hơn trong các hoạt động như bé Đức Lâm lần đi đến chùa Phật Tích đã quạt mát cho các bạn, chơi với các bạn nhỏ rất hòa đồng. Bé Thanh Tùng tập trung lắng nghe và giơ tay phát biểu rất hăng hái khi đến doanh trại quân đội. Bé Nhật Quang biểu diễn hiphop, Ngọc Minh biểu diễn gương mặt cho các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình xem…

 

Bé Thanh Tùng có những cảm nhận sâu sắc: “Trong suốt hai tuần học ở trại hè vừa qua, em đã thấy được tính cách của mình ở bên trong nhờ vào các anh chị cộng tác viên. Em thấy mình trở nên có ích với mọi người, được mọi người tin yêu quý mến”.

 
“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 3

Các bé nhóm Sáng tạo biểu diễn thời trang giấy

 

Chị Phạm Thị Liên Hương (Cầu Giấy) - phụ huynh của bé Ngọc Minh rất hài lòng vì con mình ở nhà ngày trước có đôi chút nhõng nhẽo nhưng sau khi đi thực tế, bé đã có những tiến bộ rõ rệt, biết chia sẻ với các bạn nhỏ bất hạnh hơn mình.

 

Còn nhóm các bạn Sáng tạo đã tự viết một câu chuyện rất ý nghĩa về tình bạn bằng tranh vẽ và kể lại cho mọi người nghe. Điểm nhấn của chủ đề Sáng tạo là sự kiện bán đấu giá từ thiện những sản phẩm cho chính tay các bé của nhóm làm ra. Số tiền thu được từ quỹ Rồng Vin nhân ái sẽ dành tặng những trẻ em nghèo, thiệt thòi. Và điều quan trọng hơn là hoạt động này đã khơi gợi lòng trắc ẩn trong các công dân nhí.

 

Khép lại buổi tổng kết, các công dân nhí đã được trao giấy chứng nhận tham gia trại hè “Thành phố những người lớn tí hon”. Huy hiệu và giấy chứng nhận các bé nhận được như một lời nhắn nhủ với các bé mỗi khi làm được một việc tốt các bé sẽ nhận được nhiều niềm vui, nhiều sự ngợi khen của mọi người xung quanh.

 

Một số hình ảnh về buổi tổng kết

 

 

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 4

Chị Phạm Thị Liên Hương hạnh phúc trước sự tiến bộ của con gái Ngọc Minh

 

  

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 5

Thủy thủ đoàn của con tàu Tia chớp vượt qua từng hải lí đến đảo giấu vàng bằng cách trả lời các câu đố được đặt ra.

 

 
“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 6
 
“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 7

Các bé tập làm đồ thủ công

 

 

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 8

Các super kid

 

 

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 9

Các bé tập lại bài tập thể dục buổi sáng đã được dạy.

 

“Thành phố những người lớn tí hon” tôn vinh công dân nhí biết đồng cảm - 10

Ba sản phẩm được đưa ra để gây quỹ từ thiện.

 

Phương Nhung

Ảnh: Thỏ