Thí sinh 14 tuổi làm bài thi trên giường bệnh đặc biệt

(Dân trí) - Cả hai buổi thi vào lớp 10 THPT năm nay của Hà Nội, học sinh Đào Kiều Khánh, 14 tuổi, được bố trí ngồi ở cuối cùng phòng thi. Trong 120 phút, em vừa làm bài vừa được truyền nước. Có một nhân viên y tá luôn theo sát em để chăm sóc.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, có một thí sinh đặc biệt đó là Đào Kiều Khánh, học sinh trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thi tại điểm thi THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm).

Do trước kì thi 3 ngày em đang đi bộ và bị xe máy tông gãy xương ống chân nên ngày 6/6, Khánh đã trải qua ca phẫu thuật, đóng đinh vào chân và bó bột gấp để cố định xương.

Vào sáng 8/6, em được Hội đồng thi vào lớp 10 THPT đặc cách cho làm bài trên giường bệnh.

Thí sinh Khánh làm bài thi trên giường bệnh đặc biệt. (ảnh: Lê Hiếu)
Thí sinh Khánh làm bài thi trên giường bệnh đặc biệt. (ảnh: Lê Hiếu)

Cô bé 14 tuổi được bố trí ngồi ở dưới cùng phòng thi. Trong 120 phút, em vừa làm bài vừa được truyền nước. Có một nhân viên y tá luôn theo sát Khánh để chăm sóc.

Theo lời bác sĩ, bệnh nhân Đào Kiều Khánh sẽ phải nằm phòng cấp cứu một tuần, sau đó sẽ chuyển sang phòng khác dài ngày.

Được biết, khi còn là học sinh THCS, Khánh đã 3 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Gia đình và bệnh viện đã lo vận chuyển em từ phòng điều trị tại bệnh viện Việt Đức tới điểm thi THPT Trần Phú bằng xe cứu thương.

Xe cứu thương đưa em trở về lại bệnh viện (ảnh: Lê Hiếu)
Xe cứu thương đưa em trở về lại bệnh viện (ảnh: Lê Hiếu)

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuối ngày 8/6, kỳ thi vào lớp 10 THPT 2016 của thành phố có 75.127 thí sinh đăng kí dự thi.

Toàn thành phố có 154 điểm thi với 3.166 phòng thi.

Sau 2 buổi thi, có 3 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ nào làm công tác coi thi bị vi phạm quy chế.

Mỹ Hà