Thi vào 10 tại Nghệ An: Phần hình học và toán ma trận làm khó thí sinh

(Dân trí) - Đề thi môn Toán được các thí sinh đánh giá là vừa sức, tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối không phải dễ. Nhiều học sinh không hoàn thành phần câu hỏi về hình học và toán ma trận.

Đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An.
Đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An.

Sáng nay 8/6, 32.700 thí sinh tại Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – môn Toán. Thời tiết tại TP Vinh khá mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi làm bài.

Đề thi môn Toán gồm 5 câu hỏi, thí sinh có thời gian 120 phút để hoàn thành bài thi của mình. Theo quan sát của PV, khá nhiều thí sinh rời phòng thi sớm. Hầu hết các em cho rằng đề thi vừa sức, bám sát chương trình nhưng có tính phân loại cao.

“Câu ma trận (câu 5, 1 điểm) khó. Em không làm được bài này. Em tự chấm điểm thì chỉ được 8,5 điểm thôi”, Nguyễn Thị Khánh Linh (dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh) đánh giá.

Nguyễn Minh Quân (dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh) cũng chung đánh giá về đề thi tuyển sinh môn Toán: “Câu ma trận khó, chỉ dành cho các bạn có học lực giỏi. Ngoài ra ý 3 của câu hình học đại bộ phận các bạn đều không làm được. Em chỉ hoàn thành được 80% bài thi của mình”.

Đề thi môn Toán được các thí sinh đánh giá vừa sức nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.
Đề thi môn Toán được các thí sinh đánh giá vừa sức nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Nghệ An, tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi. Cũng tại hội đồng thi này có 1 thí sinh bị ốm (mổ ruột thừa) vào tối hôm qua, không thể tham dự môn thi thứ 3.

Đánh giá về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An năm nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An nói: “Đây là một kỳ thi được đánh giá an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi đã nhận được sự đồng thuận và phối hợp từ các ngành liên quan nên trong suốt quá trình thi không xảy ra sự cố hay tình huống ngoài dự kiến nào. Về đề thi, các nhà sư phạm, các bậc phụ huynh và thí sinh đều đánh giá là đề bám sát chương trình, tạo được hứng thú cho học sinh làm bài theo hướng mở và có tính phân hóa để đánh giá và lựa chọn chất lượng đầu vào của các trường”.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD-ĐT Nghệ An thì sẽ có khoảng 29.000 chỉ tiêu vào các trường công lập và 3.000 chỉ tiêu còn lại sẽ phân bổ cho các trường ngoài công lập. Ngoài ra, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 cũng sẽ là một phần căn cứ để thí sinh đăng ký vào Trường THPT Dân tộc nội trú và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hoàng Lam