Thiếu đãi ngộ, nhiều tài năng trẻ không về nước

Nhiều tổ chức quốc tế đã đầu tư cho các tài năng trẻ đi học ở nước ngoài nhưng do chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng, nhiều người không chịu về nước.

PGS-TS Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết như trên tại hội thảo Thực trạng và giải pháp phát hiện, đào tạo, phát triển tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật diễn ra ngày 27/6 ở Đà Nẵng.
 
Theo PGS-TS Tiến, dù Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật nhưng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ vẫn còn nhiều hạn chế.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng Nhà nước cần tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo sư, tiến sĩ đáp ứng nhu cầu đào tạo tài năng trẻ; ban hành các chính sách đãi ngộ thích đáng đối với người đào tạo tài năng trẻ; đổi mới quy trình đào tạo nhằm thực hiện học đi đôi với hành; mở rộng tuyển sinh để chọn được nhiều người tài...  

Theo Người Lao Động