Toán tương tác: Kìa chú là chú ếch con...

(Dân trí) - Độc giả nào chắc cũng đều quen thuộc với giai điệu bài "Chú ếch con" của cố nhạc sỹ Phan Nhân (1930-2015). Nhưng các bạn có giải được bài toán tương tác sau đây với chú ếch con không?

Trong kỳ Toán tương tác lần này, mời bạn thử sức với bài toán mà "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi đưa ra:

Có 16 chiếc lá nổi trên mặt ao theo 4 hàng và 4 cột như trong giao diện. Chú ếch xuất phát từ chiếc lá nằm ở phía dưới bên trái. Chú ếch có thể nhảy theo chiều ngang hay chiều dọc, nhưng không thể nhảy theo đường chéo. Hơn nữa, chú ếch không thể nhảy đến vị trí ngay sát chiếc lá mình đang đứng.

Khi chú ếch nhảy khỏi mỗi chiếc lá thì chiếc lá đó sẽ bị chìm xuống và đương nhiên chú không thể quay trở lại vị trí đó. Hỏi chú ếch có thể nhảy đến tối đa bao nhiêu chiếc lá (kể cả chiếc lá đầu tiên nơi chú xuất phát)?

Hướng dẫn sử dụng giao diện: Độc giả nhấp chuột vào chiếc lá nào thì chú ếch sẽ nhảy đến chiếc lá đó nếu hợp lệ theo quy ước trong đề bài. Nhấp đúp chuột vào khoảng trống trên giao diện nơi không có lá sẽ khởi động lại giao diện từ trạng thái ban đầu.

Xin mời độc giả đưa ra lời giải vào ô bình luận phía dưới. Đáp án sẽ được đăng tải vào thứ Ba (2/10) tới đây.

Vũ Phong