TPHCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập giảm

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn trúng tuyển vừa được Sở GD-ĐT TPHCM công bố chiều nay, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm nay đa phần giảm hơn năm ngoái, trung bình khoảng 2 - 2,5 điểm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết điểm chuẩn năm nay ở các trường tốp trên giảm từ 2 - 2,5 điểm so với năm 2012. Những trường còn lại vẫn giữ nguyên điểm chuẩn. Tuy vậy, năm nay vẫn có một số trường như THPT Trần Khai Nguyên có mức điểm chuẩn tăng vọt, vươn lên xếp vào các trường tốp trên.

Thí sinh thi lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay
Thí sinh thi lớp 10 công lập tại TPHCM năm nay.

Giải thích về việc điểm chuẩn giảm, ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng nguyên nhân là do đề thi năm nay có sự phân hóa khá cao. Đề thi Toán được đánh giá là khó còn đề môn Văn với những câu hỏi mở, buộc thí sinh phải biết cách tư duy nên tỷ lệ đạt điểm dưới trung bình của hai môn Văn và Toán khá cao.

Thống kê cho thấy, thí sinh đậu vào trường THPT công lập năm nay tăng cao, chiếm tới 89%. Như vậy, chỉ còn 3.696 học sinh rớt cả 3 nguyện vọng. Tuy vậy, ông Đạt cũng cho rằng những học sinh này vẫn còn nhiều cơ hội để học tiếp như, cụ thể năm nay chỉ tiêu vào các trường ngoài công lập, hệ GDTX và TCCN lên đến 44.228 chỉ tiêu.

Trường có điểm chuẩn cao nhất năm nay vẫn là THPT Nguyễn Thượng Hiền với điểm NV1: 38,25 nhưng so năm ngoái giảm 2,5 điểm. Cao thứ 2 là trường THPT Bùi Thị Xuân với NV1 là 36,50 (giảm hơn năm 2012 đến 2,75 điểm); kế đến là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với NV1 là 35,75 điểm (giảm hơn năm ngoái đến 2,75 điểm). Đặc biệt, năm ngoái điểm chuẩn của trường Trung học thực hành ĐH Sư phạm cao thứ 2 nhưng năm nay chỉ xếp thứ 7 với 34,50 điểm (giảm hơn năm ngoái tới 5,75 điểm).

Ngược lại, các trường có điểm chuẩn thấp nhất vẫn là 13 điểm như trường THPT Phước Long, THPT Phước Kiển, trường THPT Nam Sài Gòn và trường THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định. Riêng với 2 trường THPT Long Thới, THPT Phước Kiển thuộc huyện Nhà Bè thì nhiều năm vẫn giữ mức điểm chuẩn này. Ông Nguyễn Tiến Đạt lý giải rằng khu vực vực của 2 trường này có dân cư ít, và học sinh khu vực này vẫn có thói quen đăn ký thi vào các trường ở xa như Lê Thánh Tôn (Q.7) và Nguyễn Trãi (Q.4). “Mặc dù điểm đầu vào của 2 trường THPT Long Thới, THPT Phước Kiển thấp nhưng đầu ra khi tốt nghiệp THPT vẫn cao vì điều kiện và giáo viên giảng dạy tốt”, ông Đạt nói thêm.

Cũng theo phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay chỉ có 7 thí sinh đạt điểm từ 35 trở lên nhưng không trúng tuyển vào trường công lập nào. Các em này đã chọn nguyện vọng quá cao và đăng ký duy nhất vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Dù không trúng tuyển vào hệ công lập nhưng các em vẫn được tiếp tục học ở trường dân lập mình đang theo học (trong đó 5 em học ở Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến và 2 học ở trường THPT Trương Vĩnh Ký). Như vậy, “năm nay khâu tư vấn tốt nên phụ huynh và học sinh đã rút kinh nghiệm khi chọn nguyện vọng và gần như không có em nào chọn nguyện vọng sai”, ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết.

Lê Phương