Trao tặng học bổng cho lưu học sinh Lào - Thái Lan học giỏi

(Dân trí) - Ngày 1/12, Trường Đại học Vinh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2015), 88 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan và ngày sinh của nhà vua Bhumibol Adulyadej (5/12/1927 - 5/12/2015) cho 400 lưu học sinh theo học tại trường.

Để góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh có chung biên giới quốc gia, Trường Đại học Vinh đã hợp tác đào tạo với 9 tỉnh của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Hiện nay số lượng lưu học sinh Lào và Thái Lan đã và đang học tập tại Trường Đại học Vinh lên đến hơn 400 sinh viên.

Để đón mừng ngày Quốc khánh, thời gian qua, lưu học sinh Lào, Thái Lan đã đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động giao lưu văn hóa để chào mừng.

 


Những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc của hai nước Lào và Thái Lan được các bạn lưu học sinh tại ĐH Vinh thể hiện sống động.

Những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc của hai nước Lào và Thái Lan được các bạn lưu học sinh tại ĐH Vinh thể hiện sống động.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo trường ĐH Vinh, Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn các lưu học sinh Lào, lưu học sinh Thái Lan không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước; góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa các dân tộc Việt Nam - Lào; Việt Nam và Thái Lan.

PGS.TS Ngô Đình Phương (Phó hiệu trưởng ĐH Vinh) cho biết: “Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi gửi lời chân thành cảm ơn đến Đại Sứ quán Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Đại Sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Sở Giáo dục các tỉnh của Lào, Trường Đại học Mahạ Sarakham trong thời gian qua đã tin tưởng vào uy tín đào tạo của Trường Đại học Vinh và đã gửi lưu học sinh sang học tập.

Ngoài ra, thời gian qua lưu học sinh Lào - Thái Lan đã góp phần cùng với nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước bạn, cùng nhau góp phần xây dựng hoạt động đối ngoại nhân dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất”.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Lào, Hội hữu nghị Việt Thái tỉnh Nghệ An cũng đã tặng 7 suất học bổng cho các lưu HS đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong năm học 2014-2015.
Dịp này, Hội hữu nghị Việt Lào, Hội hữu nghị Việt Thái tỉnh Nghệ An cũng đã tặng 7 suất học bổng cho các lưu HS đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong năm học 2014-2015.

Nguyễn Duy