Trường CĐ y tế đầu tiên mang tên nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm

(Dân trí) - Hôm nay 23/6, ông Nguyễn Quốc Hưng - hiệu trưởng Trường trung học Y tế Quảng Ngãi cho biêt: "Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt chủ trương thành lập Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học Y tế Quảng Ngãi".

Theo đó, Bộ GD-ĐT có quyết định số 2345/QĐ-BGDĐT ngày 8/6/2011, tại Điều 1 nêu: "Phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở Trường trung học Y tế Quảng Ngãi trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi". 

Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm được xây dựng trên tổng diện tích 7,4ha; trong đó tại cơ sở cũ (Trường trung học Y tế Quảng Ngãi hiện nay thuộc phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi) là 1,6ha và 5,8ha trên diện tích thuộc Trường ĐH Phạm Văn Đồng (986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi).

Để giải quyết bài toán diện tích, ông Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận ngày 31/5, thống nhất giao cơ sở cũ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng cho Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm. Được biết, cơ sở mới của Trường ĐH Phạm Văn Đồng đang tiến hành xây dựng trên diện tích 35ha tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Trường CĐ y tế đầu tiên mang tên nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm - 1
Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt chủ trương thành lập Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học Y tế Quảng Ngãi.

Học viên ngành Dược tá Nguyễn Thị Ái bày tỏ: "Em đang theo học ngành dược ở Trường trung học Y tế Quảng Ngãi, nếu nhà trường được nâng cấp lên trường Cao đẳng thì cơ hội phát triển học vấn và trình độ của em sẽ tốt hơn, vui nhất là trường được mang tên nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm. Đó là mong muốn không chỉ học viên của nhà trường mà là nhân dân Quảng Ngãi".

Tâm sự với Dân trí, ông Nguyễn Quốc Hưng trăn trở: "Con em Quảng Ngãi khát khao có nơi đào tạo về ngành y tế hệ cao đẳng trở lên, vì thế việc thành lập Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm mang rất nhiều ý nghĩa, ngoài chuyên môn, tên trường cũng là bài học lịch sử quý giá về tấm gương của nữ anh hùng, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Chúng tôi hy vọng, việc công bố thành lập Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm được diễn ra vào dịp 20/11 năm nay".

Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm sẽ được xây dựng với tổng kinh phí dự kiến 289 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của UBND tỉnh Quảng Ngãi là 100 tỷ đồng, còn lại là nguồn đào tạo nhân lực y tế của Bộ GD-ĐT.

Hồng Long