Thừa Thiên Huế:

Trường cho trẻ em vùng khó khăn xây xong rồi… bỏ hoang

(Dân trí) - Một điểm trường thuộc trường tiểu học Nam Phổ Hạ (thôn Phước Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) do Bộ GD-ĐT đầu tư sau khi hoàn thành đã không sử dụng hiệu quả, gây lãng phí.

Với khối nhà học khang trang 1 tầng với 3 phòng (1 phòng giáo viên, 2 phòng học) và 1 nhà vệ sinh, điểm trường thuộc trường Tiểu học Nam Phổ Hạ này có kinh khí xây dựng hơn 434 triệu đồng, khởi công từ tháng 11/2009 đến tháng 1/2010, thuộc Dự án “Giáo dục Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Bộ GD-ĐT từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn vay.

Thế nhưng trong khoảng 5 năm nay, điểm trường này gần như bỏ hoang. Nhiều bàn ghế còn mới nằm “bất động” trong phòng học không sử dụng rất uổng phí. Hành lang của trường là nơi phơi hoa màu, kể cả giường chiếu của người dân xung quanh bỏ để ngủ cho mát buổi đêm. Nhà vệ sinh của trường cũng được dân tận dụng làm “của riêng”…

Trường học cho trẻ em khó khăn của Bộ GD-ĐT làm xong rồi bỏ hoang

Trao đổi với Dân trí ngày 6/6, ông Hồ Đắc Sự - Chủ tịch UBND xã Lộc An, sau khi xây dựng xong, trường học chỉ hoạt động cầm chừng, có ít học sinh đến học, đến khoảng năm 2011 thì không có ai học nữa. “Do địa phương khó khăn, nhiều năm trước ở nơi này không có điện, trường thì thiếu, nên việc đầu tư điểm trường đã giúp cho các em học sinh rất nhiều. Tuy nhiên đáng tiếc điểm trường này lại hoạt động không đúng như hiệu quả” - ông Sự bộc bạch.

Theo lãnh đạo địa phương, thời gian tới sẽ đề xuất điểm trường này được chuyển mục đích sử dụng, dự tính sẽ chuyển thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn hay giao cho một số nhà đầu tư muốn phát triển kinh tế, xã hội ở xã Lộc An.

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại sự hoang hóa của điểm trường trên do PV ghi nhận:

Từ ngoài đi vào trường học nằm trong nhiều lùm cây um tùm hoang vắng
Từ ngoài đi vào trường học nằm trong nhiều lùm cây um tùm hoang vắng
Sân trường là nơi đàn trâu của nông dân nằm nghỉ ngơi
Sân trường là nơi đàn trâu của nông dân nằm nghỉ ngơi
Các phòng học và phòng giáo viên của điểm trường này
Các phòng học và phòng giáo viên của điểm trường này
Hành lang ngập rác
Hành lang ngập rác
Trường cho trẻ em vùng khó khăn xây xong rồi… bỏ hoang - 5
Trường cho trẻ em vùng khó khăn xây xong rồi… bỏ hoang - 6
Lãng phí một điểm trường xây ra rồi bỏ không
Lãng phí một điểm trường xây ra rồi bỏ không
Các ổ khóa rỉ rét
Các ổ khóa rỉ rét
Bàn ghế chỏng chơ
Bàn ghế chỏng chơ
1 điểm trường thuộc Dự án của Bộ GD-ĐT cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn đã đầu tư không hợp lý, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và vốn vay.
1 điểm trường thuộc Dự án của Bộ GD-ĐT cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn đã đầu tư không hợp lý, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và vốn vay.

Đại Dương