Trường Đại học Bách khoa TP.HCM có hiệu trưởng mới 46 tuổi

(Dân trí) - PGS.TS Mai Thanh Phong vừa được Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TPHCM. Tân hiệu trưởng này là người tâm huyết với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Giám đốc ĐHQG TPHCM đã có quyết định bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS Mai Thanh Phong giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM thay cho GS.TS Vũ Đình Thành hết tuổi làm quản lý.

PGS.TS Mai Thanh Phong chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp trong buổi tọa đàm của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 tổ chức tại ĐH Bách khoa TPHCM
PGS.TS Mai Thanh Phong chia sẻ về vấn đề khởi nghiệp trong buổi tọa đàm của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017 tổ chức tại ĐH Bách khoa TPHCM

PGS.TS Mai Thanh Phong sinh năm 1972 ở Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa học tại Otto-von-Guericke Magdeburg, CHLB Đức. Năm 2014, ông Phong được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa TPHCM phụ trách Khoa học Công nghệ và Đối ngoại.

Ông Phong cũng là giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, trường ĐH Bách Khoa TPHCM và rất tâm huyết với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Dự kiến, lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Mai Thanh Phong sẽ được tổ chức tuần tới vào ngày 14/5.

Như vậy, 2/6 trường đại học thành viên thuộc ĐHQG TPHCM có hiệu trưởng mới. Trong tuần qua, ĐH Quốc gia TPHCM có quyết định bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM giữ chức hiệu trưởng trường này.

Lê Phương

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục