Thừa Thiên Huế:

Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập

(Dân trí) - Trường Mầm non Hương Phong tại thôn Vân Quật Thượng (xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) với quy mô 5 phòng học thì có 2 phòng học hư hỏng nặng, cả trường lo sợ trước nguy cơ sập đổ.

Được đưa vào hoạt động từ năm 2009 đến nay, trường Mầm non Hương Phong có 5 phòng học, 2 phòng chức năng và 1 nhà bếp. Trong số này có 2 phòng học bị nứt tường nhiều nơi phải đóng cửa, 3 phòng học còn lại có nhiều vết nứt tạo thành các khe hở lớn. Ở nhà bếp có những vết nứt dài đến 3 mét.

Trước tình trạng này, nhà trường phải ghép phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng với Phòng Y tế. Một số học sinh đã được “di tản” sang học các cơ sở khác của trường Mầm non Hương Phong ở các thôn khác.

Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập - 1
Nhiều vết nứt dài tại các phòng ở trường Mầm non Hương Phong - cơ sở thôn Vân Quật Thượng
Nhiều vết nứt dài tại các phòng ở trường Mầm non Hương Phong - cơ sở thôn Vân Quật Thượng

Cô Võ Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng Mầm non Hương Phong chia sẻ, trường có 4 cơ sở ở xã với khoảng 400 cháu theo học, trong đó cơ sở chính tại thôn Vân Quật Thượng chiếm một nửa số cháu. Việc xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học khi trời có mưa to gió lớn, cô giáo dạy học và cả học sinh đều lo lắng vì sợ phòng học đổ.

UBND xã Hương Phong lập đề án trình UBND Thị xã Hương Trà, Phòng Giáo dục - Đào tạo quan tâm và có kế hoạch xây mới hoàn toàn trường Mầm non Hương Phong với 12 phòng học, nguồn kinh phí dự trù khoảng hơn 12 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, ngày 1/11, ông Trương Văn Đới, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Hương Trà cho hay, hiện cơ sở trường Mầm non Hương Phong ở thôn Vân Quật Thượng đang đóng cửa 2 phòng học vì hư hại nặng. Học sinh ở cơ sở thôn này đã được chia đi học ở một số cơ sở khác cho hợp lý.

“Chúng tôi được biết xã đã làm tờ trình lên thị xã. Trong tuần này cán bộ Thị xã sẽ về xã Hương Phong khảo sát lên phương án để xây mới trường mầm non Hương Phong. Chúng tôi hy vọng cấp trên sẽ quan tâm và làm nhanh trường mới để các trẻ có chỗ an toàn vào học” - ông Đới thông tin.

Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập - 3
Phía trong phòng, các vết nứt kéo dài lộ cả gạch ra ngoài
Phía trong phòng, các vết nứt kéo dài lộ cả gạch ra ngoài
Trường mầm non “thấp thỏm” với những phòng học sắp sập - 5
Các vết nứt dài ở phía ngoài
Các vết nứt dài ở phía ngoài
Trước tình trạng này, 2 phòng học đã bị đóng cửa, nhiều cháu phải chuyển đi học ở cơ sở trường thôn khác (ảnh: L.Đức)
Trước tình trạng này, 2 phòng học đã bị đóng cửa, nhiều cháu phải chuyển đi học ở cơ sở trường thôn khác (ảnh: L.Đức)

Đại Dương