Quảng Ninh:

Tuyên dương, trao học bổng đến 82 HS, SV vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt

(Dân trí) - Ngày 11/11, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương, trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt; tuyên dương thầy giáo, cô giáo nêu gương đạo đức, tự học và sáng tạo.


Ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao phần thưởng đến các em học sinh vượt khó học giỏi.

Ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam trao phần thưởng đến các em học sinh vượt khó học giỏi.

Đây cũng được coi là một việc làm thiết thực nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Vùng Mỏ 12/11 (1936-2018); 55 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2018); đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT cùng hàng trăm học sinh, sinh viên và các thầy giáo, cô giáo ưu tú, đại diện cho các trường trên địa bàn tỉnh đã về dự sự kiện có ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, hơn mười năm qua, hưởng ứng cuộc vận động, cán bộ quản lý; thầy giáo, cô giáo tỉnh Quảng Ninh đã phấn đấu thực hiện và đã đem lại kết quả khả quan; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ; thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường. Hàng trăm thầy giáo, cô giáo đã nỗ lực phấn đấu trở thành tấm gương tiêu biểu cho toàn ngành. Sự cố gắng nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong số 82 học sinh, sinh viên được tuyên dương lần này có 76,8% nữ; 14 em mồ côi cha, 2 em mồ côi mẹ, 4 em mồ côi cả cha mẹ; 22 em bố mẹ ốm đau thường xuyên, 1 em khuyết tật; 100% thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; 97,5% học lực giỏi, 2,5% học lực khá, 100% xếp loại đạo đức tốt.

82 học sinh vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
82 học sinh vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh

Tại buổi lễ, em Tằng Thị Phương Linh (dân tộc Dao), học sinh lớp 12B, Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Tiên Yên đã bày tỏ, ngôi trường em đang theo học đặc thù dành cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của nhiều bạn học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Linh cho biết, để đến được với ngôi trường này, bản thân đã phấn đấu rèn luyện không mệt mỏi suốt 5 năm học tiểu học tại xã Hà Lâu với kết quả xuất sắc.

Linh sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, kinh tế rất khó khăn. Tuy nhiên cha mẹ Linh vẫn cố gắng cho Linh cùng các em học hành đầy đủ. “Chính từ sự quan tâm và lòng tin yêu của cha mẹ, chị em chúng em luôn cố gắng học tập tốt để đạt được kết quả cao”, Linh chia sẻ.


Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã luôn nỗ lực để các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường và học tập tốt.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh đã luôn nỗ lực để các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường và học tập tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên thường vụ, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cũng như thành tích ngành Giáo dục tỉnh đạt được trong thời gian qua như: lần đầu tiên có học sinh Nguyễn Ngọc Minh Hải đoạt huy chương Đồng Olympic Sinh học; Lê Kỳ Nam đoạt huy chương Đồng Vật lý châu Á. Có 2 học sinh vượt qua 257 thí sinh đến từ 51 tỉnh, thành từ 3 cấp học đoạt giải tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc; 4 học sinh đoạt giải cuộc thi trắc nghiệm học tập và làm theo Bác Hồ. Mới đây, em Nguyễn Hoàng Cường, học sinh trường THPT Hòn Gai đã lập nên kỷ lục là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối phần thi “Khởi động” và đạt số điểm thi chung kết cao gấp đôi thí sinh về Nhì tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".


Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cũng như thành tích ngành Giáo dục tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh cũng như thành tích ngành Giáo dục tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, ông Phạm Huy Hoàn - Ủy viên Thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng biên tập báo Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, cùng ông Phạm Thanh Tâm, đại diện báo Đầu Tư đã trao 25 suất học bổng (2 triệu đồng/suất ) tới 25 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

An Nhiên