Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia tiến bộ nhanh nhất về nói tiếng Anh

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất về Bảng Xếp Hạng và Báo Cáo mức độ thông thạo Anh ngữ của các quốc gia không nói tiếng Anh bản địa của EF EPI được công bố ngày hôm nay 12/11/2014 cho biết, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia tiến bộ nhanh nhất trên toàn cầu về khả năng tiếng Anh.

 Trong bản báo cáo lần thứ 4 này của EF cho thấy, Người Đan Mạch nói tiếng Anh tốt nhất thế giới, theo khảo sát EPI toàn cầu của EF với750.000 người trên 63 quốc gia và vùng lãnh thổ về trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới.

Người Đan Mạch là những người không phải bản địa nói tiếng Anh tốt nhất thế giới, tiếp theo là người ở Hà Lan và Thụy Điển, theo khảo sát trình độ tiếng Anh (EPI) của EF lần thứ tư được công bố hôm nay. Người Bắc Phi và Trung Đông nằm cuối bảng xếp hạng. Trên thế giới, hầu hết các nước có kỹ năng tiếng Anh tốt đều tiếp tục cải thiện, trong khi các quốc gia có kỹ năng tiếng Anh yếu đang trong tình trạng trì trệ hoặc suy giảm.

Những phát hiện chính của EFEPI bao gồm: Các nước Bắc Âu vẫn là những quốc gia thành thạo tiếng Anh nhất. Phụ nữ nói tiếng Anh tốt hơn so với những nam giới trên hầu hết các nước được khảo sát.

Tất cả mười nước đứng đầu về trình độ tiếng Anh đều là các nước châu Âu.Trình độ tiếng Anh của Châu Âu vẫn cao hơn nhiều so với các vùng khác, vẫn còn tiếp tục được cải thiện.

Các nước châu Á rất khác biệt về trình độ tiếng Anh, từ trình độ cao đến rất thấp, từ những nước tiến bộ đáng kể đến những nước trì trệ kéo dài.

Ba nước Đông Nam Á-Indonesia, Thái Lan và Việt Nam–nằm trong những quốc gia tiến bộ nhanh nhất về khả năng tiếng Anh trên thế giới. Indonesia đã bắt kịp với HồngKông, Nhật Bản và Đài Loan.

Hầu hết các nướcở châu Mỹ Latinh, Trung Đông và Bắc Phi trình độ tiếng Anh thấp hoặc rất  thấp. Argentina, Cộng hòa Dominica các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nổi bật với trình độ tiếng Anh trung bình, vượt xa các nước trong khu vực.

Hồng Hạnh