Vụ việc “chống trượt” ngoại ngữ: Tạm dừng phân công giảng dạy đối với 2 giảng viên

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “chống trượt” ngoại ngữ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạm dừng phân công giảng dạy đối với 2 giảng viên để giải trình nội dung liên quan đến phản ánh của báo chí. Việc tạm dừng phân công giảng dạy này bắt đầu từ ngày 16/11 đến khi có kết luận xác minh.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạm dừng phân công giảng dạy đối với 2 giảng viên có xuất hiện trong video điều tra của báo Lao Động cho đến khi có kết quả xác minh cuối cùng.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tạm dừng phân công giảng dạy đối với 2 giảng viên có xuất hiện trong video điều tra của báo Lao Động cho đến khi có kết quả xác minh cuối cùng.

Lãnh đạo trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cho hay, ngay sau khi có thông tin về vụ việc, lãnh đạo nhà trường, các đơn vị chức năng đã làm việc với Khoa ngoại ngữ, các cá nhân liên quan để xác minh thông tin, làm cơ sở báo cáo Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương, các cơ quan có liên quan.

Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu các khoa, trung tâm đào tạo kiểm tra, rà soát các quy trình tổ chức đào tạo, coi chấm thi, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng dạy và học. Đối với khoa Ngoại ngữ thì yêu cầu dừng tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng ban hành Quyết định thành lập tổ xác minh để kiểm tra, rà soát, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại khoa Ngoại ngữ của trường. Tổ xác minh gồm 5 thành viên, tổ trưởng là Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Bổng. Thời gian thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 30/11.

“Trong quá trình thực hiện, Tổ xác minh phát hiện những tình tiết cần báo cáo gấp, Tổ trưởng Tổ xác minh có trách nhiệm báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường. Hết thời hạn xác minh, Tổ xác minh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo nhà trường chậm nhất trong ngày 1/12/2018 để làm cơ sở xử lý và thực hiện các bước tiếp theo”, Quyết định nêu rõ.

Bên cạnh đó Hiệu trưởng nhà trường cũng yêu cầu khoa Ngoại ngữ cử cán bộ làm việc với Tổ xác minh, cung cấp tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Tổ xác minh.

Trước đó, trao đổi với Dân trí ngày 23/11, một cán bộ của Bộ Công thương cho hay, đoàn thanh tra Bộ Công thương đang làm rõ thông tin “chống trượt” ngoại ngữ ở trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại đoàn vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc này.

Theo thông tin mới nhất từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì đoàn thanh tra Bộ Công thương đã hoàn tất công việc xác minh tại trường. Kết luận cuối cùng về vụ việc này sẽ được Bộ Công thương, Trường Đại học Công nghiệp thông tin công khai, minh bạch để dư luận được biết.

Nguyễn Hùng