Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho tất cả các trường đại học

(Dân trí) - Sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức “Hội thảo khởi động Dự án xây dựng Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ” với mục đích thông báo chính thức tới các thư viện thành viên về tính hiệu lực của dự án; đồng thời cùng các trường thành viên thảo luận về danh mục cơ sở dữ liệu dự kiến mua cho thư viện điện tử dùng chung. 

Screen Shot 2019-01-26 at 10.06.08 PM.png

 

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho hay, dự án xây dựng Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, hướng đến xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và tập trung chuyên sâu cho khối các trường có đào tạo về kinh tế quản lý và quản trị kinh doanh.

Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, sẽ có khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Lê Trọng Hùng – Giám đốc Dự án SAHEP, Bộ GD&ĐT cho biết, Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học” (SAHEP) đã được Ngân hàng Thế giới phê duyệt để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế của 3 trường đại học tự chủ và cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Đây là cơ hội để các trường đại học, học viện, cao đẳng… trong cả nước triển khai thư viện điện tử, kết nối và làm phong phú hơn nguồn tài nguyên dữ liệu của mình.

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức “Hội nghị giới thiệu Thư viện Điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam”.

Sau hội nghị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được đơn đăng ký tham gia thư viện điện tử dùng chung của 45 trường đại học trên cả nước với sự thống nhất cao Quy chế Vận hành Thư viện Điện tử dùng chung.

Nhật Hồng