ĐH Princeton vẫn thắng Harvard

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất của tờ U.S News & World Report, ĐH Princeton hiện đang giữ vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng những trường ĐH tốt nhất Mỹ. Lần thứ 8 liên tiếp, Princeton “vượt mặt” Harvard. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về bảng xếp hạng này.

Nếu như trong bảng xếp hạng của ĐH Jiao Tong Thượng Hải tuần trước, ĐH Harvard chiếm vị trí số 1 thì trong bảng xếp hạng này, Harvard đã không thể vượt qua được Princeton.

Đứng thứ 3 sau Harvard là ĐH Yale. Một vài trường đã lên hoặc xuống hạng trong năm nay nhưng phần lớn không có sự thay đổi. Stanford đứng thứ 4, theo sau là Cal Tech và ĐH Pennsylvania.

Tiêu chí của bảng xếp hạng của US News gồm sự thay đổi tỷ lệ sinh viên theo học và tốt nghiệp, nguồn tài chính, số tiền tài trợ của các cơ quan, tổ chức.

Tuy nhiên U.S News & World Report hiện đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của ban giám đốc những trường này vì họ cho rằng việc xếp hạng này dựa trên những số liệu vội vàng, thiếu căn cứ. Họ cho rằng điều này còn hơi điên rồ vì nó ảnh hưởng đến uy tín của các trường ĐH và CĐ, kéo theo là ảnh hưởng đến số lượng sinh viên thi vào các trường này.

Đáng tiếc là trong cuộc chạy đua khẳng định danh tiếng này vắng mặt 60 giám đốc của các trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Các giám đốc của các trường này đã viết thư xin rút khỏi cuộc bình chọn có thể nói là nặng kí nhất trong việc bầu chọn những trường ĐH và CĐ hàng đầu

Ngay từ khi ra đời cách đây 2 thập kỷ, cuộc bình chọn này đã có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đến nỗi mà khi bắt đầu ký hợp đồng làm hiệu trưởng tại trường ĐH bang Arizona, ông Michael Crow đã được ban giám đốc hứa sẽ thưởng một số tiền là 10.000 USD nếu ông có thể đẩy vị trí của trường lên cao hơn trong bảng xếp hạng.

Cả ban giám đốc cũng như ban giám hiệu của các trường ĐH và trung học đều nói rằng cuộc bình chọn này không chỉ đưa ra hình ảnh của một vài trường tiêu biểu, mà nó còn có tác động làm cho các trường khác cố gắng hoàn thiện để có thể lọt vào vị trí những trường hàng đầu trong những lần bình chọn tiếp theo.

Một trong những tiêu chí để một trường ĐH dễ được chọn vào bảng xếp hạng chính là số học viên mà trường đó có hoặc thu hút được.

Bởi vậy, một vài trường ĐH cố gắng tăng số học viên nhập học vào trường bằng cách giảm học phí hay không yêu cầu quá cao đối với học viên. Một vài trường khác thì gửi đơn đăng ký nhập học qua internet đến hầu hết các học sinh để họ chỉ cần điền thông tin cá nhân vào, số khác thì gửi thông báo đến các học viên năm thứ hai ở các trường trung học với đầu đề: “Thời hạn đăng kí sắp hết”.

Sự tăng lên ồ ạt về số lượng học viên có thể làm cho một trường ĐH có vẻ như sẽ dễ được bình chọn hơn. Nhưng sự thật có phải hoàn toàn là như thế?

Tất nhiên sẽ có một cuộc điều tra tình hình thực tế của các trường ĐH trong danh sách bầu chọn, và kết quả của cuộc điều tra này sẽ quyết định 25% các trường ĐH được chọn vào danh sách hàng đầu hay không.

Có rất nhiều trường đưa ra chương trình đào tạo cập nhật nhất để gây ấn tượng với ban điều tra. Thậm chí có những vị giám đốc còn nói những điều không hay về những đối thủ của mình.

Ban biên tập của tạp chí nói rằng thông qua cuộc bình chọn này, họ mong muốn tìm thấy những môi trường có giá trị thật sự chứ không phải đến để xem họ xoay xở với những con số và nói không hay về nhau. Về điều này thì các vị hiệu trưởng, ban giám nên xem xét lại.

Brian kelly, biên tập viên của U.S News & World Report đã phát biểu: “Chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không bao giờ nhận trách nhiệm về mình. Tôi hơi bất ngờ khi nhận thấy một vài vấn đề nhức nhối trong nền giáo dục cấp cao hiện nay. Và điều này có lẽ cũng làm cho tạp chí xem xét lại tư cách của những vị hiệu trưởng đã được chọn lựa”.

Có một vài biên tập viên còn xác nhận rằng có một vài trường ĐH còn cố gắng dùng các biện pháp khác để gây ảnh hưởng đến cuộc bình chọn, nhưng không có kết quả. Thậm chí một số trường còn chỉnh lại kết quả học tập của học sinh trong máy tính để tăng kết quả trung bình, họ cho rằng làm như thế có thể tăng khả năng được chọn vào bảng bình chọn.

Như vậy, công tác bình chọn của U.S News & World Report vẫn còn gặp khá nhiều những trắc trở. Tuy nhiên, bảng xếp hạng của tờ báo vẫn là một trong những bảng xếp hạng có tiếng nói nhất ở Mỹ.

Danh sách 10 trường ĐH hàng đầu Mỹ:

1. Princeton University

2. Harvard University

3. Yale University

4. Stanford University

5. California Institute of Technology

6. University of Pennsylvania (tie)

7. Massachusetts Institute of Technology

8. Duke University

9. Columbia University

10. University of Chicago (tie)

 

Hà Phương - Nguyệt Mai

Tổng hợp từ The New York Times, Yahoo