Hà Nội “cháy” sách giáo khoa tiểu học?

(Dân trí) - Trong hai tuần đầu của năm học mới, tại đầu mối sách lớn nhất của Hà Nội ở phố Lý Thường Kiệt, ngày nào cũng diễn ra cảnh phụ huynh nháo nhác đi tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con.

Đuợc biết, những cuốn sách giáo khoa mà các phụ huynh cần mua chủ yếu là sách giáo khoa bậc tiểu học như Tiếng Việt lớp 3, Đạo Đức lớp 3, Kỹ thuật lớp 4, Mỹ thuật …Điển hình nhất là trong buổi chiều ngày hôm qua, 16/9, chợ sách Lý Thường Kiệt trở lên đặc biệt nóng bỏng khi tập trung  rất nhiều các ông bố bà mẹ lồng lộn lên vì cuốn sách giáo khoa tiếng Anh 3 quyển 1.

 

Anh Đình Hiến, phụ huynh của một cháu bé đang học tại trường tiểu học Đặng Trần Côn bức xúc: “Tại những nhà sách chính thống thì không sao tìm mua nổi cuốn sách giáo khoa này. Nhà trường tại sao không yêu cầu phụ huynh đóng tiền mua đủ một bộ sách cho học sinh ngay từ khi khai giảng mà lại cứ để mỗi tuần lại phát sinh ra một thứ bắt tội phụ huynh như vậy?”.

 

Các nhà sách chính thống như 36 Lý Thường Kiệt và 45 Lý Thường Kiệt thì đã “cháy” sách này từ mấy ngày hôm nay. Tuy nhiên, giá sách “chợ đen” thì  đội…lên trời, SGK cho môn học tiếng Anh 3 quyển 1 gồm hai cuốn với giá bìa là 4.500 đồng/cuốn và 3.700 đồng/cuốn, nhưng các “phe” kiên quyết không bán dưới 50.000 đồng. Theo lời một phe sách thì bà này đã phải chạy đến tận các tỉnh lân cận như Nam Định, Hải Phòng…để “cất” loại sách này về HN bán.

 

Đem thắc mắc này đến hỏi ông Hoà, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục. Ông Hoà trả lời: “Toàn bộ SGK NXB đã cung cấp đầy đủ cho tất cả các trường, kể cả những trường thuộc vùng sâu vùng xa cũng không thiếu SGK chứ đứng nói gì đến Hà Nội. Nhưng, có hiện tượng thiếu một vài cuốn trong một bộ sách là do sơ suất từ phía các trường. Sở dĩ phụ huynh mua những cuốn này trên thị trường hơi khó bởi vì SGK phát hành đến tận tay học sinh phần lớn đều đã đầy đủ, những đại lý bên ngoài nếu bán những cuốn sách như vậy thì thường rất chậm nên họ không mấy khi tích trữ. Riêng về việc “cháy” SGK Tiếng Anh 3 quyển 1 là do lỗi của Công ty phát hành SGK và Thiết bị trường học Hà Nội. Các Công ty phát hành sách phải có trách nhiệm xác định thị trường để cung ứng cho đầy đủ!”.

 

Đến Công ty phát hành SGK và Thiết bị trường học Hà Nội thì được ông Đinh Kim Vân, phó GĐ lý giải như sau: Chương trình tiểu học thí điểm môn tiếng Anh là không bắt buộc nên có trường thì giảng dạy, trường thì không nên Công ty không biết đâu mà lần!

 

Sở dĩ chỉ ở Hà Nội mới diễn ra cảnh nháo nhác tìm SGK cho con là vì các bậc phụ huynh ở HN thường có điều kiện hơn so với các địa phương khác, nên khi thiếu sách và được nhà trường yêu cầu, họ ngay lập tức đáp ứng. Điều này dẫn đến hiện tượng “cháy” cục bộ như những ngày qua. Ở các địa phương khác thì phụ huynh họ…bình tĩnh hơn, không mua lúc này thì mua lúc khác, túc tắc thế nên chẳng bao giờ thiếu!

 

 

Châu Minh