Hơn 2,2 tỷ đồng là chi phí để nuôi dạy một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc

Nhật Chung

(Dân trí) - Chi phí nuôi dạy con cao là một trong những yếu tố chính cản trở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tính đến chuyện có con ở Trung Quốc.

Hãng tin Reuters đã dẫn thông tin trong "Báo cáo chi phí sinh đẻ Trung Quốc phiên bản 2022" thực hiện bởi nhóm nghiên cứu dân số YuWa cho thấy, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi tại Trung Quốc đang cao gấp 6,9 lần GDP theo đầu người, cao thứ hai thế giới và vượt các nước như Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Hàn Quốc và Trung Quốc có chi phí nuôi dạy trẻ em cao nhất

Phân tích do một nhóm các nhà nhân khẩu học Trung Quốc công bố cho thấy rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ ở Trung Quốc từ sơ sinh đến 18 tuổi khiến các bậc cha mẹ tiêu tốn tổng cộng 485.000 nhân dân tệ (khoảng 1,78 tỷ đồng). Các gia đình ở thành thị phải chi tới 630.000 nhân dân tệ (2,27 tỷ đồng). Các bậc cha mẹ ở Thượng Hải có chi phí nuôi dạy con cái đến tuổi trưởng thành cao nhất: 1,26 triệu nhân dân tệ (4,5 tỷ đồng), tiếp theo là thủ đô Bắc Kinh với 969.000 nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng).

Theo đó, chi phí cho mỗi trẻ em cũng giảm khi một gia đình có nhiều con hơn khi trẻ dùng chung quần áo và các vật dụng khác. Các gia đình thành thị có từ 3 con trở lên chi tiêu cho mỗi con ít hơn khoảng 30% so với các gia đình có một con.

Hơn 2,2 tỷ đồng là chi phí để nuôi dạy một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc - 1

Chi phí trung bình của các gia đình thành thị Trung Quốc nuôi con đến 18 tuổi là 630.000 nhân dân tệ, trong khi các gia đình nông thôn là 300.000 nhân dân tệ (Ảnh: Getty Images).

Các con số này dựa trên các chi phí như nhà ở, giáo dục, thực phẩm, phương tiện đi lại và chăm sóc sức khỏe. Mặc dù luật pháp Trung Quốc quy định rằng các bậc cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý phải hỗ trợ tài chính cho con cái khi chúng đủ 18 tuổi, nhưng việc phụ huynh Trung Quốc chi trả học phí đại học cho con mình là một chuẩn mực văn hóa tại nước này.

Vì vậy, khi điều này được đưa vào tính toán, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ Trung Quốc từ sơ sinh đến khi học đại học lên tới 627.000 nhân dân tệ, khoảng 99.108 USD (2,27 tỷ đồng).

Hơn 2,2 tỷ đồng là chi phí để nuôi dạy một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc - 2

Các bình luận trên mạng xã hội cho thấy báo cáo trên đã đánh giá thấp chi phí thực tế. "Chỉ qua 17 tuổi? Nhiều người trưởng thành ở độ tuổi 30 vẫn dựa vào sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ"- một bình luận được ủng hộ nhiều nhất trên Weibo (Ảnh: iStock).

Báo cáo so sánh số liệu với 13 quốc gia khác ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ, cho thấy Trung Quốc đứng thứ 2 trong số các quốc gia về chi tiêu cho nuôi dạy trẻ em đến 18 tuổi. Hàn Quốc đứng đầu với 7,79 lần GDP bình quân đầu người. Hiện tỷ lệ sinh của Hàn Quốc thấp nhất thế giới, chỉ đạt 0,84 vào năm 2020.

Tài chính bất ổn khiến tỷ lệ sinh giảm

Phát hiện được đưa ra vào thời điểm Chính phủ đang cố gắng tăng tỷ lệ sinh đang giảm dần ở Trung Quốc. Vào năm 2021, tỷ lệ này giảm xuống mức thấp kỷ lục 7,52/1.000 người.

Để khắc phục thiệt hại do chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ và tạo ra sự bùng nổ trẻ sơ sinh, Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát sinh đẻ và đưa ra một loạt các phúc lợi khi sinh con nhưng chưa có nỗ lực mang lại kết quả.

Hơn 2,2 tỷ đồng là chi phí để nuôi dạy một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc - 3

Trong một loạt các cuộc khảo sát được thực hiện trong những năm qua, giới trẻ Trung Quốc đã bày tỏ sự giảm hứng thú với việc lập gia đình, với lý do chính là gánh nặng tài chính (Ảnh: iStock).

Báo cáo cho rằng, chi phí nuôi dạy con cao là một trong những yếu tố chính cản trở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tính đến chuyện sinh con.

Theo một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, đầu năm 2022, mức độ sẵn sàng sinh con của giới trẻ liên tục giảm. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có kế hoạch sinh trung bình 1,76 con vào năm 2017, 1,73 vào năm 2019 và 1,64 vào năm 2021. Trong khi đó, chỉ có 8,14 triệu cuộc hôn nhân được đăng ký vào năm 2020, ít hơn 1,13 triệu cuộc so với năm 2019. Đây là năm giảm thứ bảy liên tiếp kể từ 2013.

Theo báo cáo, với số trẻ sơ sinh ở mức 10,62 triệu vào năm 2021, tổng tỷ lệ sinh của Trung Quốc là 1,15, một trong những mức thấp nhất thế giới. Chuyên gia nước này cảnh báo, nếu không có các biện pháp hữu hiệu để cải thiện tỷ lệ sinh, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn Nhật Bản vào năm 2040.

Báo cáo kêu gọi các biện pháp mang tầm cỡ quốc gia nhằm giảm chi phí nuôi dạy trẻ em ở Trung Quốc để khuyến khích sinh đẻ. Các biện pháp như vậy dự kiến sẽ làm tăng thêm 2 triệu trẻ sơ sinh mỗi năm, nếu số trẻ mới sinh hàng năm ở Trung Quốc là khoảng 10 triệu.

Hơn 2,2 tỷ đồng là chi phí để nuôi dạy một trẻ đến 18 tuổi ở Trung Quốc - 4

Ước tính, Trung Quốc cần chi 5% GDP hàng năm để giảm chi phí nuôi dạy trẻ em xuống mức của các nước phát triển, báo cáo cho biết (Ảnh: Reuters).

Bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng dân số bằng các cải cách chính sách và khuyến khích kinh tế, ngày càng nhiều người Trung Quốc chần chừ sinh con.

Cảm giác bất an về tài chính ngày càng cao khiến người trẻ Trung Quốc lo sợ rằng việc sinh con về cơ bản sẽ làm thay đổi lối sống của họ theo chiều hướng xấu đi hoặc họ không đủ khả năng cho những đứa trẻ cơ hội tốt nhất để cạnh tranh trong một môi trường ngày càng bất bình đẳng.