Lớp học tiếng Việt cho thanh niên Việt kiều

Trong thời gian 2 tuần, từ 1/8 - 15/8, 15 thanh niên Việt kiều sẽ được học tiếng Việt kết hợp với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua những bài học thực tế.

Sáng nay (1/8), tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, 32 Bà Triệu (Hà Nội), đã khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2005 dành cho 15 thanh niên Việt kiều từ Pháp về.

 

Phát biểu lại lễ khai giảng, ông Trần Quang Hoan, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, trong thời gian qua Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp đã có nhiều hoạt động bổ ích để quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

 

Các hoạt động này đã giúp thanh, thiếu niên người Việt Nam ở Pháp ngày càng gắn bó hơn với quê hương đất nước. “Tôi hy vọng rằng lớp học sẽ là “điểm hẹn hàng năm” của các bạn trẻ người Việt Nam tại Pháp và ở những nước khác muốn về Việt Nam để học tiếng Việt”.

 

Bạn Lương Nguyễn Liêm Bình thay mặt các bạn học viên gửi lời cảm ơn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã giúp tổ chức lớp học. “Tham dự lớp học chúng em muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, nói được tiếng mẹ đẻ tốt hơn và làm quen được với nhiều người bạn ở trong nước” -  Liêm Bình nói.

 

Bạn Trần Trường, 28 tuổi, hội viên Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp và là một trong số những người tổ chức khóa học cho biết: “Ở Pháp chúng em hầu như chỉ nói tiếng Việt với gia đình, ra đường hay đến trường thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Nhiều bạn nói tiếng Việt rất tốt nhưng lại không thể đọc hay viết được”.

 

Hiện nay tại Pháp cũng có lớp dạy tiếng Việt dành cho thanh niên Việt kiều do sinh viên Việt Nam du học tổ chức nhưng thời gian học 2 tiếng/tuần quá ngắn. Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp tổ chức khóa học này nhằm mục đích giúp các thành viên nói được tiếng Việt tốt hơn, được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam qua các bài học”.

 

3 giáo viên Khoa Tiếng Việt và Văn hóa thuộc Đại học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) tham gia khoá giảng dạy này.

 

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng hỗ trợ một phần kinh phí trong việc tổ chức lớp học.

 

Theo Phạm Tuyên

 Tiền phong