Mở rộng đào tạo theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp Lào

(Dân trí) - Ngày 14/12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị triển khai Đề án hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào giai đoạn 2011-2020.

Trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm số lượng lưu học sinh (LHS) Lào được gửi sang đào tạo tại Việt Nam theo Hiệp định giữa hai chính phủ duy trì từ 550 đến 650 người, gần đây lên tới 1.000 người.

Tính đến cuối tháng 11-2011, số LHS Lào hiện đang học tập ở Việt Nam là hơn 5.507 người. Nhiều LHS Lào sau khi trở về nước đã phát huy được năng lực của mình, trở thành cán bộ giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Trong khi đó, tổng số LHS Việt Nam đang học tập tại Lào là 495.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng, quy mô số lượng đã tăng tương đối nhưng chất lượng còn phải bàn và cần có thay đổi cơ cấu, chế độ chính sách cho LHS cả 2 nước nhằm đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng nguồn lực. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành Lào về chất lượng đào tạo, vẫn có tới 90% số LHS Lào đạt trình độ trung bình hoặc kém, việc sắp xếp ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chính phủ 2 bên đã thống nhất xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020, được Chính phủ phê duyệt ngày 22/4/2011. Theo đó, sẽ mở rộng hình thức đào tạo theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp Lào, tăng số lượng học bổng theo Hiệp định lên 10% trong tổng số 650 suất mỗi năm, có đào tạo dài hạn, ngắn hạn và đào tạo lại, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, quản lý, khoa học; tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp của Lào trong giai đoạn 2009-2012...

Hồng Hạnh