Nam Định hay Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2023?

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Lần đầu tiên Vĩnh Phúc có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Tuy nhiên, nếu tính tổng điểm bình quân trên số thí sinh dự thi, Vĩnh Phúc vẫn xếp sau Nam Định.

Ai là người dẫn đầu?

Từ 2016-2022, Vĩnh Phúc luôn có mặt trong top 10 tỉnh, thành có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước; Nam Định 5 lần nhất bảng và 2 lần nhì bảng. 

Khoảng cách giữa hai tỉnh này chỉ được rút ngắn vào năm ngoái khi Vĩnh Phúc đột phá lên vị trí thứ 2, đứng kế sau Nam Định.

Năm 2023, Vĩnh Phúc "đổi màu huy chương", đẩy Nam Định xuống vị trí thứ 3 để leo lên dẫn đầu. 

Cụ thể, điểm trung bình các môn thi của Vĩnh Phúc là 7,219; điểm trung bình các môn thi của Nam Định là 7,109. Mức chênh là 0,11 điểm.

Ở từng môn thi cụ thể, Nam Định đứng đầu môn toán với điểm trung bình 7,128; Vĩnh Phúc đứng thứ 4 với 6,863.

Môn vật lý, Vĩnh Phúc đứng thứ 1, Nam Định đứng thứ 4. 

Môn hóa học, Nam Định đứng thứ 1, Vĩnh Phúc đứng thứ 5.

Môn sinh học, Vĩnh Phúc đứng thứ 6, Nam Định đứng thứ 9.

Môn tiếng Anh, Vĩnh Phúc đứng thứ 7, Nam Định đứng thứ 9.

Môn ngữ văn, Vĩnh Phúc đứng thứ 2, Nam Định đứng thứ 11.

Môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, Vĩnh Phúc đứng đầu cả ba, còn Nam Định lần lượt đứng thứ 3, 2 và 3.

Tuy nhiên, thành tích này dựa trên cách tính điểm trung bình các môn thi (lấy trung bình cộng của điểm trung bình từng môn thi), theo nhận định của nhiều chuyên gia, không phản ánh đầy đủ mối tương quan kết quả điểm số giữa các tỉnh, thành.

Xem xét ở góc độ khác, nếu tính điểm thi bình quân, tức lấy tổng điểm thi chia cho tổng thí sinh dự thi, Nam Định là tỉnh thành dẫn đầu với bình quân 40,03 điểm. Vĩnh Phúc đứng thứ 2 với 39,56 điểm. Vị trí thứ 3 thuộc về Bình Dương với 39,55 điểm. 

Cách tính này sẽ không loại trừ những thí sinh tự do chỉ thi một số môn nhất định (không có đủ 6 đầu điểm) hoặc những thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh.

Điểm tổng trung bình càng cao cho thấy số lượng thí sinh thi đầy đủ các môn cao, ít thí sinh tự do (chỉ đăng ký thi một số môn nhất định), ít thí sinh bỏ môn thi, đồng thời thể hiện sự chênh lệch thấp giữa nhóm thí sinh có điểm tổng cao nhất và nhóm thí sinh có điểm tổng thấp nhất.

Căn cứ trên điểm tổng trung bình, chất lượng thí sinh Nam Định nhỉnh hơn so với Vĩnh Phúc 0,07 điểm.

Trên bảng tổng sắp điểm 10, Nam Định sở hữu 751 điểm, đứng vị trí thứ 4. Vĩnh Phúc đứng thứ 5, với 683 điểm. 

Thí sinh đạt tổng điểm cao nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với 57,3 điểm là thí sinh của Nam Định.

Như vậy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Vĩnh Phúc chỉ dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi, còn Nam Định dẫn đầu cả nước về điểm tổng trung bình các môn thi.

"Người thứ ba" trong cuộc đua top đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cuộc đua top đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ có hai "nhân vật" Vĩnh Phúc - Nam Định. "Người thứ ba" có khả năng lật ngược cuộc chơi qua mỗi năm là Bình Dương, tỉnh thành mà 7 năm trước không có chân trong top 10.

Bình Dương từ vị trí thứ 35 năm 2016 đột phá 27 bậc, để lên vị trí thứ 8 năm 2017, rồi nhảy tiếp hai bậc lên vị trí thứ 6 năm 2018, tăng thêm ba bậc để lên vị trí thứ 3 năm 2019, tịnh tiến đều lên vị trí thứ 2 năm 2020 và vị trí đầu bảng năm 2021.

Năm ngoái, 2022, Bình Dương rơi xuống vị trí thứ 3 và năm nay giành lại vị trí thứ 2, trên Nam Định một bậc (theo cách tính điểm trung bình các môn thi).

Nam Định hay Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2023? - 1

Thứ hạng 3 tỉnh Nam Định - Bình Dương - Vĩnh Phúc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2016-2023 (Ảnh số liệu: Hoàng Hồng)

7 năm qua, Bình Dương trở thành một hiện tượng. Tỉnh thành không có truyền thống học giỏi, không có bề dày thành tích, không có thủ khoa lại soán ngôi số 1 của Nam Định vào năm 2021 và bỏ xa các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM. 

Nam Định hay Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT 2023? - 2

Biểu đồ thể hiện diễn biến "cuộc đua" top đầu của 3 tỉnh Nam Định, Bình Dương, Vĩnh Phúc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2016 tới nay (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Sự tăng trưởng ngoạn mục của Bình Dương tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tương đồng với các thành tựu kinh tế vượt trội của tỉnh này trong những năm qua. 

Số liệu của Tổng cục thống kê, kết quả công bố sơ bộ "Khảo sát mức sống dân cư năm 2022", Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước với 8,076 triệu đồng/người/tháng. Con số này vượt lên trên Hà Nội (6,423 triệu đồng/người/tháng) và TPHCM (6,392 triệu đồng/người/tháng).

Vĩnh Phúc và Nam Định lần lượt giữ vị trí số 9 và 10 trên bảng xếp hạng nói trên.

Năm 2016, thời điểm Bình Dương ở vị trí 35 về điểm số tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, GRDP trên đầu người của tỉnh này là 108,6 triệu đồng/người/năm. Nam Định, khi đó đứng đầu cả nước về điểm số, có GRDP trên đầu người đạt 20,88 triệu đồng/người/năm, bằng 1/5 so với Bình Dương.

Cùng thời điểm, Vĩnh Phúc đạt 72,3 triệu đồng/người/năm, hơn Nam Định 3,46 lần và thua Bình Dương 1,5 lần.

Năm 2022, GRDP trên đầu người của Bình Dương là 168,7 triệu đồng/người/năm, đứng thứ 5 toàn quốc, đồng thời đứng thứ 3 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nam Định đứng đầu kỳ thi này, trên Bình Dương hai bậc, và đứng thứ 58 về GRDP trên đầu người, dưới Bình Dương 53 bậc, với 49,79 triệu đồng/người/năm.