New Zealand sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập

(Dân trí) - Sáng 7/6, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Chủ tịch Phạm Tất Dong, Trưởng Ban quan hệ quốc tế T.Ư Hội KH VN Nguyễn Thành Châu đã thân mật tiếp bà Karen Sewell, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã giới thiệu với bà Thứ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand  và các vị cùng đi về phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng "Xã hội học tập" ở Việt Nam, những thành tựu đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã hoan nghênh sự hợp tác và giúp đỡ của New Zealand  đối với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam, trong đó có việc đào tạo tiếng Anh cho cán bộ và hàng ngàn học sinh, sinh viên đang học tập và tu nghiệp tại New Zealand. Mong New Zealand có hình thức hợp tác và giúp Việt Nam xây dựng Xã hội học tập, hỗ trợ phong trào khuyến học, khuyến tài với những kinh nghiệm và khả năng của mình.

 

Thứ trưởng Giáo dục New Zealand đã cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm về nội dung trao đổi trên. Bà cho rằng: Xây dựng Xã hội học tập là hướng đi đúng của Việt Nam. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ thành công mô hình Xã hội học tập vì Việt Nam có truyền thống hiếu học, tỷ lệ người biết chữ và học vấn cao. New Zealand và Việt Nam đã và đang hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vấn đề đang được hai bên quan tâm là tổ chức quản lý và nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand”.

 

Về xây dựng “Xã hội học tập”, ngoài các hình thức học, Việt Nam nên chú ý về cách học như thế nào để đạt hiệu quả cao, chú ý hơn nữa về đào tạo nghề. Xã hội học tập gồm nhiều thành viên tham gia, Việt Nam nên tổ chức các buổi hội thảo để tìm ra mô hình tốt phục vụ cho xây dựng "Xã hội học tập". New Zealand sẽ nghiên cứu hình thức hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập cộng đồng phù hợp với Việt Nam.

 

Lương Thanh Sở

T.Ư Hội KHVN