Ngành có mức lương "sung sướng nhất", tỷ lệ việc làm cao chót vót

Hoài Nam

(Dân trí) - Có mức lương "sung sướng nhất" khi dẫn đầu trong các ngành nghề, ngành tài chính ngân hàng đạt tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao chót vót tại nhiều trường đại học.

Tại chương trình thông tin về Ngày hội thực tập việc làm lần thứ 16 của trường, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM thông tin, khảo sát gần nhất cho thấy có hơn 99% sinh viên của trường có việc làm chỉ trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Ngành có mức lương sung sướng nhất, tỷ lệ việc làm cao chót vót - 1

Hơn 99% sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM có việc làm trong 3 tháng sau khi tốt nghiệp (Ảnh: Hoài Nam).

Khảo sát năm liền trước tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng cho thấy có hơn 90% số sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành nghề được đào tạo.

Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả xuất phát từ nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này hiện rất lớn, các ngân hàng, doanh nghiệp đều đang cần tìm người trong quá trình tái cơ cấu.

Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng, tỷ lệ việc làm nói trên không phải là điều bất ngờ. Tại nhiều trường đại học, ngành tài chính ngân hàng là ngành luôn có  tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao dẫn đầu.

Tại Đại học Kinh tế TPHCM, ngành tài chính ngân hàng có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm theo khảo sát gần nhất là gần 95,5%.

Tương tự, ngành tài chính ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên ra trường năm 2022 có tỷ lệ việc làm trên 95%.

Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp năm 2022 của Học viện Tài chính cho thấy ngành tài chính ngân hàng đạt tỷ lệ sinh viên có việc làm hơn 98%.

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học Thương mại thể hiện có nhiều ngành đào tạo có tỷ lệ việc làm 100% trên tổng số sinh viên phản hồi, trong đó có ngành tài chính ngân hàng.

Tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM), tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm năm 2022 trên tổng số sinh viên phản hồi ở ngành tài chính ngân hàng đạt trên 95%.

Tài chính ngân hàng cũng là ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trên tổng số sinh viên phản hồi dẫn đầu tại Trường Đại học Tài chính Marketing với tỷ lệ hơn 89%.

Ngành có mức lương sung sướng nhất, tỷ lệ việc làm cao chót vót - 2

Tài chính ngân hàng là ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm nằm ở top đầu tại nhiều trường đại học (Ảnh: Hoài Nam).

Hay tại Trường Đại học Ngoại thương, sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng năm 2022 có đến 97,21% có việc làm.

Tài chính ngân hàng là ngành có mức lương luôn nằm ở nhóm đầu trong các ngành nghề. Thậm chí trên thị trường lao động, lĩnh vực này có mức lương được gọi là "sung sướng nhất", "gây thèm khát nhất"... 

Theo hướng dẫn lương 2024 do ManpowerGroup Việt Nam công bố, lĩnh vực tài chính - ngân hàng tiếp tục giữ vị trí đứng đầu trong những ngành nghề có mức lương cao nhất. 

Tiếp đó đến nhóm ngành số hóa, truyền thông & công nghệ thông tin, với những công việc có thu nhập tốt nhất thuộc mảng phần mềm và công nghệ thương mại điện tử.

Báo cáo tài chính riêng lẻ của 27 ngân hàng niêm yết, trong quý 1/2024 cho thấy 27 ngân hàng chi hơn 25.000 tỷ đồng cho khoản mục chi phí cho nhân viên (chi lương và phụ cấp, các khoản chi đóng góp theo lương, chi trợ cấp, chi khác cho nhân viên).

Tính ra, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tại 27 ngân hàng này ở mức khoảng 35,8 triệu đồng.

Một số ngân hàng chi trả cao hơn mặt bằng chung như Techcombank (49 triệu đồng/người/tháng), MB (48,4 triệu đồng), TPBank (47,3 triệu đồng), Vietcombank (41,3 triệu đồng), VietinBank (40,6 triệu đồng) và ACB (38,9 triệu đồng).

Ngành tài chính ngân hàng là ngành có phạm trù rộng, bao gồm các lĩnh vực chuyên biệt như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm, phân tích tài chính, kinh tế học tài chính, bảo hiểm...

Theo dự báo nhu cầu nhân lực cấp cao cho ngành tài chính ngân hàng đến năm 2025 sẽ tăng 20% mỗi năm, Nhu cầu đối với trình độ đại học trở lên, cao đẳng chiếm tỷ lệ 80,4% nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, tại TPHCM, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này chiếm tỷ trọng 5% (khoảng 15.000 lao động) tổng số việc làm cần tuyển hàng năm. 

Một số tố chất cần thiết để theo học lĩnh vực ngân hàng như có khả năng tính toán, tư duy logic và trí nhớ tốt; liên quan đến tiền bạc nên cần phẩm chất trung thực, cẩn trọng, chính xác, tỉ mỉ; chịu được áp lực cao, biết quản lý thời gian hiệu quả…

Ngành có mức lương sung sướng nhất, tỷ lệ việc làm cao chót vót - 3

Sinh viên tại TPHCM đặt câu hỏi về cơ hội việc làm lĩnh vực tài chính ngân hàng (Ảnh: Hoài Nam).

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Trung, để cung cấp mỗi năm khoảng 4.000 nhân lực cao cho thị trường, trường chú tâm đầu tư các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn thích ứng nhanh với những thay đổi trong quá trình làm việc thực tế, đặc biệt trước xu hướng chuyển đổi số.

Hiện nay, tùy trường, có nhiều tổ hợp được sử dụng để xét tuyển ngành tài chính ngân hàng như tổ hợp A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, Anh); A16 (toán, khoa học tự nhiên, văn); C01 (toán, lý, ngữ văn); C14 (toán, ngữ văn, giáo dục công dân); D01 (toán, văn, Anh); D01 (toán, văn, tiếng Nga); D03 (toán, văn, tiếng Pháp)….