Nữ hiệu phó trẻ nhất lịch sử trường làm Chủ tịch Hội đồng trường

Hoài Nam

(Dân trí) - TS Trương Thị Hiền, nữ Phó hiệu trưởng đầu tiên và trẻ nhất lịch sử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng trường của trường này nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/3/2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 879 về công tác cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Theo đó, Bộ GD&ĐT công nhận TS Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Nữ hiệu phó trẻ nhất lịch sử trường làm Chủ tịch Hội đồng trường - 1

TS Trương Thị Hiền làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: NTCC).

Trước đó, ngày 14/10/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có nghị quyết về công tác cán bộ lãnh đạo, thống nhất bầu TS Trương Thị Hiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/12/2023, Hội đồng trường tiếp tục bầu bổ sung 2 thành viên, Hội đồng trường của trường nhiệm kỳ 2020-2025 đầy đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.

TS Trương Thị Hiền sinh năm 1979, từng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của trường.

Năm 2015, khi chỉ mới 36 tuổi, bà Hiền được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng, là nữ Phó Hiệu trưởng đầu tiên, trẻ nhất lịch sử của trường trong suốt 62 năm qua từ ngày đầu thành lập. 

Như vậy, sau tròn 2 năm, tính từ tháng 3/2022, khi Bộ GD&ĐT phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với PGS.TS Ngô Văn Thuyên, trường này mới có Chủ tịch hội đồng trường. 

Ông Thuyên từ chức Chủ tịch Hội đồng trường với lý do sức khỏe không đảm bảo. 

Vào tháng 11/2023, theo nghị quyết của Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, PGS.TS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách được giao quyền Hiệu trưởng trường từ ngày 1/11/20203 đến hết ngày 31/10/2024.