Quy trình tuyển chọn ứng viên học bổng JDS

(Dân trí) - Sáu năm qua, Chương trình học bổng JDS đã cấp 173 suất học bổng thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc sang học tại các trường đại học của Nhật Bản. Năm nay, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục cấp <a href="http://www5.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/7/132340.vip">35 suất</a> cho các công dân Việt Nam.

Để giúp các ứng viên có sự chuẩn bị kỹ càng khi dự tuyển, chị Nguyễn Thu Hậu - Trợ lý Dự án đã cho biết thông tin về quá trình tuyển chọn hàng năm.

 

Các ứng viên sẽ phải trải qua 4 vòng thi tuyển loại trực tiếp: kiểm tra khả năng tiếng Anh, tuyển chọn trên hồ sơ, phỏng vấn chuyên ngành và phỏng vấn tổng quan.

 

1. Vòng kiểm tra tiếng Anh sẽ diễn ra ngày 27/10/2006 tại TPHCM và ngày 29/10/2006 tại Hà Nội.

 

Ở vòng này, các ứng viên có điểm TOEFL 500 trở lên (đã nộp kèm theo hồ sơ) thì được miễn thi. Đặc biệt, những ứng viên đăng ký học ở ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phải làm một bài kiểm tra ngắn về môn Toán, bao gồm Toán Đại số và Toán Kinh tế cơ bản.

 

Các ứng viên không tham dự vòng thi này hoặc không thể liên hệ để thông báo vòng thi tuyển thứ nhất sẽ không được tham dự vòng thi thứ hai.

 

Danh sách trúng tuyển vòng 1 sẽ được thông báo ngày 9/11/2006.

 

2. Vòng tuyển chọn trên hồ sơ sẽ do hội đồng giáo sư của các trường đại học Nhật Bản tiến hành. Các ứng viên trúng tuyển vòng này sẽ phải đi kiểm tra sức khỏe tại những bệnh viện do JICE chỉ định tại Hà Nội và TPHCM.

 

Kết quả sẽ được thông báo vào giữa tháng 12/2006.

 

3. Vòng phỏng vấn chuyên ngành sẽ diễn ra vào tháng 1/2007. Giáo sư của các trường đại học tại Nhật Bản sẽ phỏng vấn các ứng viên (ở Hà Nội) qua hệ thống mạng (đàm thoại trực tuyến). Kết quả sẽ được thông báo ngay.  

 

4. Vòng phỏng vấn tổng quan sẽ diễn ra vào tháng 2/2007 tại Hà Nội. Danh sách các ứng viên được nhận học bổng sẽ thông báo vào tháng 3/2007.

 

Sau đó, các ứng viên sẽ phải tham gia một khóa đào tạo tiếng Nhật bắt buộc tại Hà Nội trong vòng 2 tháng trước khi sang Nhật Bản nhập học vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2006.

 

Thu Hoài