Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An)

"Sẽ yêu cầu Trường mầm non Họa My thu mức học phí cũ"

(Dân trí) - “Trường mầm non Họa My là trường tư thục nhưng dán Quyết định 40/2011/QĐ-UBND tỉnh lên cửa để đánh lừa phụ huynh là không được. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, nếu đúng như báo nêu sẽ yêu cầu trường thu học phí như trước đây”.

"Sẽ yêu cầu Trường mầm non Họa My thu mức học phí cũ" - 1

Nhiều phụ huynh Trường mầm non Họa My đặt câu hỏi: "Chất lượng nuôi dạy trẻ có được tăng theo học phí?".

Sau khi báo Điện tử Dân trí đăng bài “Trường tư thu học phí cao ngất ngưởng, phụ huynh bức xúc”, đã có nhiều phụ huynh Trường mầm non (MN) Họa My (TP Vinh, Nghệ An) bày tỏ sự đồng tình. Anh N.V.T - phụ huynh lớp 4D, Trường MM Họa My cho biết: “Ngay từ khi nhà trường đưa ra mức học phí 540 nghìn đồng/tháng chúng tôi đã có ý kiến phản đối. Phản đối ở lớp không được, chúng tôi đã lên gặp hiệu trưởng và hiệu phó của nhà trường để đề nghị giảm mức học phí xuống nhưng các cô đều bảo không giảm được.

Nói thật mức học phí khoảng 300 nghìn/tháng phụ huynh chúng tôi còn lo được chứ 540 nghìn thì cao quá. Lương công nhân như 2 vợ chồng tôi trụ không nổi. Nếu nhà trường vẫn kiên quyết giữ mức học phí 540 nghìn đồng/tháng này tôi đang tính đến chuyện gửi cháu về quê với ông bà nội để học dưới ấy thôi”.

Để tìm hiểu ý kiến của các cơ quan chức năng về mức học phí bị coi là quá cao tại Trường MN Họa My, chiều ngày 21/10 chúng tôi đã tìm đến Phòng GD-ĐT TP Vinh. Chưa kịp trình bày, chúng tôi đã bị ông Thái Khắc Tân - Trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh từ chối với lý do: “Thầy bận lắm”. Mặc dù đã cố gắng đề nghị làm việc sau hoặc hẹn làm việc một ngày khác nhưng ông Trưởng phòng vẫn kiên quyết: “Thầy rất bận, không có thời gian. Đợi khi nào thầy rảnh, em gọi điện hẹn giờ làm việc(?)”. Thậm chí khi chúng tôi đề nghị được làm việc với Phó phòng, ông Thái Khắc Tân cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Phó phòng cũng bận”.

Chúng tôi tìm gặp Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - giáo dục UBND TP Vinh Nguyễn Trung Châu, ông Châu tỏ ra khá ngạc nhiên trước thông tin Trường MN Họa My là trường tư thục nhưng lại dán Quyết định 40/2011/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An (quy định về mức thu học phí tại các trường MN công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tự chủ một phần kinh phí hoạt động) và đề ra mức thu 540 nghìn đồng/tháng. Sau khi gọi điện sang Phòng GD-ĐT TP Vinh để kiểm tra, ông Nguyễn Trung Châu cho biết: “Phòng đang mời đại diện Trường MN Họa My lên để làm việc”.

"Sẽ yêu cầu Trường mầm non Họa My thu mức học phí cũ" - 2

Không đủ tiền đóng học phí quá cao này, nhiều phụ huynh là công nhân lao động đang tính đến phương án gửi con về quê học.

“Việc trường Họa My là trường tư thục, không nằm trong diện xem xét trường chuẩn quốc gia thực hiện chương trình chất lượng cao nhưng dán quyết định 40 của UBND tỉnh lên cửa để đánh lừa phụ huynh là không được. Mặc dù là trường tư thục nhưng dưới sự quản lý của thành phố nên chúng tôi sẽ giao cho bộ phận liên quan kiểm tra. Nếu đúng là mức học phí 540 nghìn đồng/tháng chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết, yêu cầu trường dừng thu mức học phí này và quay lại mức học phí cũ.

Mức thu 540 nghìn đồng/tháng có thể là chưa quá cao, điều kiện cơ sở vật chất học hành của các cháu cũng tốt hơn trong khi đời sống của đội ngũ giáo viên MN, đặc biệt là mầm non tư thục lại rất khó khăn. Nhưng không được vì khó khăn mà làm trái quy định của Đảng và Nhà nước”, ông Châu cho biết.

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh có công văn yêu cầu các trường mầm non công lập thực hiện chương trình chất lượng cao tạm dừng thu học phí theo Quyết định 40, 7 trường MN công lập “thu sớm” đã dừng mức thu này lại và quay về mức học phí cũ. Ông Nguyễn Trung Châu cho biết thêm: “Trong số 12 trường công lập chúng tôi chỉ xem xét 1-3 trường thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí theo Quyết định 40, tuy nhiên tối đa không quá 500 nghìn đồng/tháng. Các trường còn lại thu trong mức 300-450 nghìn đồng/tháng. Việc tăng học phí phải làm theo quy trình chặt chẽ. Chương trình chất lượng cao của các trường phải được thẩm định, đánh giá và công nhận, cơ sở vật chất đảm bảo rồi mới được áp dụng mức thu học phí này”.

Hoàng Lam