Sinh viên Anh ngập trong nợ nần vì chơi sang

Dường như cơn bão suy thoái kinh tế không ảnh hưởng mấy tới các cô cậu sinh viên ở Anh khi họ vẫn duy trì một cuộc sống khá thoải mái. Hậu quả là lúc cầm mảnh bằng trên tay nhiều người đã ngập trong nợ nần.

Sinh viên Anh ngập trong nợ nần vì chơi sang - 1

Nhiều sinh viên Anh sa vào cơn sốt mua sắm. (Ảnh: Vũ Hội/Vietnam+)

Giáo sư Kevin Sharpe tại Trường đại học Queen Mary, London cho rằng sinh viên thời nay thường sống trong các căn hộ thời thượng, cảnh thường thấy trong các tập phim sitcom “Những người bạn” của Mỹ, thay vì những căn hộ phòng khách kiêm phòng ngủ như trước đây.

 

Họ thường mua hàng ở các siêu thị như Marks&Spencer, nghe nhạc bằng iPod, xem TV màn hình phẳng cỡ lớn và ăn tối ở nhà hàng. Nhiều sinh viên thường xuyên đi lại bằng taxi và buôn điện thoại di động hàng nửa tiếng vào giờ cao điểm.

 

Giáo sư Sharpe cho biết có quá nhiều sinh viên chọn một cuộc sống “trên mức trung lưu”, vượt quá khả năng tài chính của họ và khi ra trường mỗi người nợ tới hơn 20.000 bảng (khoảng 565 triệu đồng). “Hồi còn là sinh viên tôi hiếm khi ra ngoài ăn tối”, ông nói.

 

Một nghiên cứu gần đây cho biết, với các điều kiện về học phí và hỗ trợ tín dụng hiện nay, mỗi sinh viên ở Anh nhập trường niên khóa 2009 - 2010 khi ra trường trung bình sẽ nợ hơn 23.000 bảng (khoảng 650 triệu đồng). Tuy nhiên, một số nhà phân tích nói con số này chưa phản ánh hết thực tế và có thể lên tới  40.000 bảng (khoảng 1,1 tỷ đồng).

 

Dù gì đi nữa, có một dự báo chắc chắn là nợ nần của sinh viên sẽ tăng lên trong thời gian tới khi các cơ quan hữu quan của Anh đang chuẩn bị xem xét lại hệ thống cho vay tín dụng đối với sinh viên và đề xuất tăng mạnh học phí do các trường đại học đưa ra.

 

Hiện mức học phí trung bình tại các trường đại học ở Anh là 3.100 bảng/năm (hơn 87 triệu đồng). Nếu tính cả tiền sách vở và các chi phí khác phục vụ cho công việc học tập, mỗi sinh viên sẽ phải đầu tư khoảng 5.000 bảng (khoảng 141 triệu đồng)cho mỗi năm theo học. Trừ những gia đình khá giả, thông thường các sinh viên sẽ phải vay số tiền này từ nguồn hỗ trợ của chính phủ.

 

Mức lương trung bình ở Anh của một sinh viên sau khi tốt nghiệp vào khoảng 15.000 bảng/năm (hơn 424 triệu đồng).

 

Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) mới đây đã đưa ra một đề nghị được cho là “cú đòn liên hoàn” giáng vào túi tiền của sinh viên, bao gồm tăng mạnh học phí, tăng lãi suất cho vay tín dụng sinh viên và siết chặt hệ thống học bổng. CBI cho rằng để tăng nguồn tài chính cho các trường đại học, việc tiết kiệm từ nguồn hỗ trợ cho sinh viên là “không thể tránh khỏi”.

 

Tuy nhiên, viết trên Times Higher Education - một tạp chí có uy tín về giáo dục bậc cao của Anh, giáo sư Sharpe khẳng định bản thân các sinh viên cần phải tự cải thiện tình hình bằng cách hạn chế “cuộc sống xa hoa” của họ.

 

“Nhiều sinh viên được gia đình cung cấp tài chính thì không sao, nhưng với những người không khá giả nhưng lại cố cho bằng bè bằng bạn, thì hậu quả tất yếu là nợ nần”, giáo sư Sharpe nói.

 

Theo Vũ Hội (từ London)

Vietnam+