Quảng Ngãi:

Tôn vinh Khu dân cư khuyến học, gia đình cùng dòng họ hiếu học xuất sắc

(Dân trí) - Sáng ngày 29/7, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Khu dân cư khuyến học trong giai đoạn từ năm 2013-2015.

Trải qua 3 năm (2013-2015) xây dựng phong trào khuyến học, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 87.900 gia đình hiếu học (tăng 34.129 hộ so với 3 năm trước); 448 dòng họ hiếu học (tăng 134 dòng họ); 542 khu dân cư khuyến học. Đồng hành cùng sự phát triển xây dựng xã hội học tập, từng địa phương thực hiện tốt các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Xóa đói giảm nghèo”, “Vì người nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới”.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen đến gia đình và dòng họ hiếu học xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen đến gia đình và dòng họ hiếu học xuất sắc.

Điển hình trong các hoạt động tiêu biểu trên, đó là gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Sương (69 tuổi, ngụ tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) có 4 người con tốt nghiệp đại học và việc làm ổn định trong khi chồng bà mất sớm; gia đình ông Hồ Văn Hồng (dân tộc Cor, 58 tuổi, ngụ xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) có 6 người con đều vào các trường đại học; dòng họ Dương (xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) có 2 tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 20 cử nhân trong số 65 hộ gia đình và xây dựng quỹ khuyến học dòng họ hàng trăm triệu đồng; dòng họ Nguyễn Mậu (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) với 395 hộ, trong đó có 3 tiến sĩ, 12 thạc sĩ và 100 cử nhân...

Ý thức xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học ngày càng nhân rộng ở địa phương.
Ý thức xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học ngày càng nhân rộng ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự nỗ lực của Hội Khuyến học tỉnh, đã hình thành và động viên các dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học cùng khu dân cư làm tốt công tác khuyến học ở cơ sở.

“Trong 3 năm gần đây, hình thành hàng chục ngàn gia đình hiếu học, hàng trăm dòng họ hiếu học, điều đó phần nào khẳng định người Quảng Ngãi là vùng đất hiếu học. Tôi đề nghị Hội Khuyến học tỉnh cùng từng khu dân cư, dòng họ, gia đình xây dựng ý thức quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là con em có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học”, ông Đặng Ngọc Dũng bày tỏ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen đến 20 gia đình hiếu học và 10 dòng họ hiếu học. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 3 khu dân cư khuyến học. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 21 gia đình hiếu học, 10 dòng họ hiếu học và 18 khu dân cư khuyến học. Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh công bố quyết định công nhận 98 gia đình hiếu học, 28 dòng họ hiếu học và 29 khu dân cư khuyến học.

Hồng Long