TPHCM: 75.000 học sinh không có điều kiện học trên internet

Hoài Nam

(Dân trí) - Đối với học sinh không có điều kiện học tập qua bất cứ kênh nào, Sở GD-ĐT TPHCM xây dựng mạng lưới cộng tác viên, phát phiếu học tập đến tận nhà.

Thông tin được Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết tại buổi họp báo chiều 4/9. 

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố có khoảng 75.000 học sinh không có điều kiện để học tập trên internet. Cao nhất ở bậc tiểu học là 31.000 em, THCS có 22.000 em và THPT là hơn 15.000 học sinh. 

TPHCM: 75.000 học sinh không có điều kiện học trên internet - 1

Toàn TPHCM có khoảng 75.000 học sinh không có điều kiện học online

Trước thực tế này, lãnh đạo Sở đã làm việc, chỉ đạo các trường hướng dẫn để phụ huynh và học sinh yên tâm.

Các trường cần thông tin cho học sinh biết 100% trang web các trường đều đăng tải sách điện tử. Các bài giảng cũng sẽ được đăng tải lại web của nhà trường. 

Riêng với lớp 1, lớp 2, chương trình giảng dạy sẽ phát sóng từ giữa tháng 9.

Đối với học sinh khó khăn hơn không thể tiếp cận mọi điều kiện học tập theo thông kê chiếm khoảng 5%, Sở đã xây dựng xong phương án phiếu học tập. Cụ thể, mạng lưới cộng tác viên, giáo viên tình nguyện thông qua từng phường sẽ đưa phiếu học tập, hướng dẫn học tập của từng tuần đến tận nhà học sinh.

Những học sinh này sẽ được đánh giá, kiểm tra và tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp riêng ngay khi có điều kiện học trực tiếp để bù đắp những hạn chế gặp phải.

Sở cũng làm việc với các nhà cung cấp thiết bị điện tử, giới thiệu về các trường về các gói giảm giá, mua trả góp không lãi, tặng các gói 3G giúp học sinh học tập. 

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, thành phố có khoảng 6.600 học sinh các cấp là F0. Bên cạnh đó, nhiều học sinh có ngươi thân, cha mẹ là F0, thậm chí có em gặp hoàn cảnh cả cha và mẹ không qua khỏi.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, ngành giáo dục sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cho trẻ đến trường, tranh thủ "khoảng thời gian vàng", ưu tiên các khối lớp 1, 2, đầu và cuối cấp, chia nhỏ lớp để học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ nghiên cứu tham mưu sử dụng các tuần dự trữ, kéo dài thêm năm học, nhất là với các lớp 1, 2 và đầu cấp để đảm bảo chương trình và kết quả học tập.