Trung Quốc: Lượng thí sinh thi ĐH tiếp tục giảm

(Dân trí) - Theo báo cáo được công bố mới đây trên trang web www.eol.cn thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm nay số lượng thí sinh thi đại học ở Trung Quốc sẽ ít hơn so với những năm trước.

Trang web www.eol.cn cũng đưa ra dự đoán về xu hướng lượng thí sinh thi ĐH sẽ tiếp tục giảm cho đến năm 2020. Đồng thời, việc số lượng thí sinh thi ĐH giảm có thể gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của một số trường đại học ở Trung Quốc.

"Trong năm 2006, có khoảng 110.000 học sinh (HS) dự thi ĐH ở Bắc Kinh và năm nay là năm thứ 6 liên tiếp lượng thí sinh thi ĐH ở thủ đô Bắc Kinh giảm", Xu Chongren, Trưởng Văn phòng Tuyển sinh Trường ĐH Bắc Kinh cho biết.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại ít nhất 8 tỉnh và khu tự trị ở Trung Quốc.

Hiện nay, tổng số thí sinh dự thi ĐH năm 2011 chưa được thống kê hoàn tất bởi vì quá trình nộp hồ sơ vẫn đang diễn ra.
 
Trung Quốc: Lượng thí sinh thi ĐH tiếp tục giảm - 1
Năm nay dự kiến số lượng thí sinh thi ĐH ở Trung Quốc tiếp tục giảm. Trong ảnh: Thí sinh tỉnh Quý Châu, Trung Quốc dự thi đại học năm 2010. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong năm 2010, có khoảng 9,57 triệu thí sinh mà hầu hết là HS tốt nghiệp THPT, dự thi ĐH, giảm 650.000 thí sinh so với năm 2009.

Trước đó, vào năm 2008, lượng thí sinh thi ĐH đạt mức kỷ lục với 10,53 triệu thí sinh.

Theo China Daily, tỷ lệ sinh giảm và việc người dân chuộng du học là hai yếu tố khiến lượng thí sinh thi ĐH ở Trung Quốc giảm.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc, lượng HS tiểu học giảm kể từ năm 1996. Năm 1998, Trung Quốc có khoảng 139,54 triệu HS tiểu học, và đến năm 2009 thì con số này giảm 30%, còn 100,72 triệu HS. Như vậy, lượng HS tiểu học giảm sút dẫn đến lượng thí sinh thi ĐH giảm theo.

Trong khi đó, số lượng HS, SV Trung Quốc du học nước ngoài tăng trung bình 25,8% mỗi năm kể từ năm 1978. Riêng năm 2010, có 284.700 HS, SV Trung Quốc du học nước ngoài. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, hầu hết số HS, SV du học là những người đi học thạc sĩ, số HS tốt nghiệp THPT du học nước ngoài chỉ chiếm tỉ lệ thấp.

"Ngày nay, các tú tài ở Trung Quốc không còn vấp phải sự cạnh tranh gay gắt để có chỗ trong trường ĐH”, He Ling, làm việc cho một phòng Nhân sự thuộc một công ty ở Bắc Kinh, nhận định. "Tuy vậy, cử nhân cũng không còn được chuộng trong thị trường việc làm như trước nữa. Thị trường việc làm đang bắt đầu hạ thấp giá trị của những người lao động mới có bằng đại học.”

Trong khi đó, các bậc cha mẹ ở Trung Quốc ngày càng có xu hướng chấp nhận việc con em mình không cần phải theo học đại học khi áp lực việc làm gia tăng.

"Tôi khuyến khích con tôi học tại một trường nghề hàng đầu, hơn là học tại một trường ĐH hạng hai, bởi vì bằng cấp của trường nghề sẽ giúp nó nhiều hơn", một ông bố làm nghề lái taxi ở Bắc Kinh tâm sự.

Chính việc sụt giảm số lượng thí sinh thi ĐH sẽ làm nóng lên cuộc cạnh tranh giữa các trường ĐH trong việc thu hút nhân tài.

Trường ĐH Công nghệ Nam Kinh hứa hẹn sẽ tặng 15.000 nhân dân tệ (2.300 USD) cho những thí sinh dự kỳ thi đầu vào cấp tỉnh được 100 điểm.

Một số trường ĐH khác thì cho phép những thí sinh được điểm cao nhất được phép lựa chọn bất cứ chuyên ngành nào và cơ hội học cao học mà không phải thi đầu vào.

Xuân Vũ
Theo China Daily