Vất vả đi tìm học bổng cho con

Nhìn con khổ sở để vào THPT với chương trình học quá nặng lý thuyết, bào mòn tính sáng tạo và độc lập của tuổi thiếu niên, gia đình tôi canh cánh nỗi lo và muốn tìm cho nó con đường học tập mới. Không giàu nên tôi chỉ nhắm đến một suất học bổng Singapore cho con.

Mỗi ngày, qua thông tin trên quảng cáo các báo, tôi bị hấp dẫn bởi những câu: "Cơ hội học bổng 25-50% tại…", "150.000 SD học bổng dành cho học sinh Việt Nam (VN) tại trường Sh…", "Học bổng trung học toàn phần tại…".

 

Thường sau các thông tin này, phụ huynh được mời đến tham dự tư vấn do một công ty tư vấn du học tổ chức với vài đại diện từ các trường sang, tại một khách sạn sang trọng.

 

Đã tham dự bốn buổi tư vấn, tôi có thể rút ra một kết luận: học bổng từ các buổi hội thảo tư vấn này dường như chỉ là những miếng mồi câu. Phần lớn các trường liên kết với các trung tâm tư vấn tuyển du học sinh VN là các trường tư thục, tiêu chuẩn cấp học bổng không khó, chỉ cần đạt trình độ trung bình môn Anh văn và toán từ 7-8 điểm, và dự thi kiểm tra trình độ tiếng Anh khá đơn giản, lệ phí thi kiểm tra này có nơi miễn phí.

 

Tất nhiên vẫn có trường hợp cá biệt. Như tuần rồi, một trường công lập Singapore tuyển sinh hệ trung học quốc tế, đã thông báo miễn phí kiểm tra (khoảng 100 SD) nhưng khi nộp hồ sơ phụ huynh được đề nghị nộp 200.000đ lệ phí . 1088 cho biết TP.HCM có 152 đơn vị chuyên tư vấn du học, nên cạnh tranh mạnh. Chỉ cần đến tham dự tư vấn, điền vào phiếu nhu cầu thông tin bạn sẽ được các tư vấn viên chăm sóc tận tình sau đó nếu họ thăm dò bạn có nhiều khả năng về tài chính.

 

Chuyện của các bà mẹ có con sắp hoàn thành bậc phổ thông trung học mách nhau cách tìm học bổng bây giờ cũng đang là đề tài nóng. Một người bạn thân ở tận Đà Nẵng ngày nào cũng mail nhờ tôi thông tin nếu biết cơ hội học bổng nào thì báo cho biết, chị sẽ bay vào.

 

Nhưng dù bạn có được suất học bổng 100%, thì các khoản chi phí học tiếng Anh trước khi vào học chính thức, dịch vụ phí, ăn ở, sách vở hàng năm… có khi cao gấp đôi suất học bổng được nhận. Hơn nữa, học bổng thường chỉ được cấp cho một học kỳ hoặc năm học đầu tiên. Có lần đi dự tư vấn của công ty D. tại khách sạn Sofitel tôi gặp một chị giáo viên tận Bến Tre. Sau khi chị nghe, được giải thích kỹ về chương trình, niềm hy vọng tìm cho con một cơ hội học ở nước ngoài của người mẹ này chuyển thành nỗi thất vọng.

 

Ông Frank M. Vrechek, giám đốc học viện AIT, Singapore cho biết hiện nay Singgapore có 80.000 du học sinh quốc tế đang theo học, trong đó có đến 8.000 du học sinh VN, và Chính phủ Singapore muốn tăng con số đó lên gấp đôi trong vài năm tới nên có nhiều chính sách đặc biệt dành cho thị trường VN.

 

Không tìm được học bổng nước ngoài, tôi mong tìm được cho con một môi trường học tập quốc tế tại VN ở bậc trung học cũng không phải dễ vì thông tin rất ít và chưa biết có cơ quan nào thẩm định các trường đã có mặt ở VN.

 

Cách đây hơn 30 năm, Đà Lạt từng được xem là một thành phố học tập, Sài Gòn cũng là trung tâm đào tạo có tiếng khu vực. Sao bây giờ con em mình phải chạy ra ngoài tìm chỗ học, kèm theo đó là tiền bạc và biết bao nỗi lo của phụ huynh. Giá như sớm tìm được cho con một chỗ học đúng chuẩn tại VN, dù tốn kém, tôi nghĩ không chỉ là mong mỏi của riêng tôi.

 

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị