Trại hè Trẻ em sáng tạo kích hoạt ước mơ và trí tưởng tượng như thế nào?

(Dân trí) - Trại hè Trẻ em Sáng tạo 2016 là một dự án phi lợi nhuận nhằm khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh, thúc đẩy các em tạo ra sự đổi thay trong chính cộng đồng các em đang sống. Ngày tổng kết 17/7 vừa qua đã đúc kết thành quả của toàn bộ trại hè.

Với chủ đề  "Xây dựng thành phố mơ ước",  các em được tiếp cận đến các vấn đề xã hội, khuyến khích các em chia sẻ ý tưởng để xây dựng các thành phố lí tưởng thông qua những trò chơi vận động lẫn trí tuệ và những bài học về các kĩ năng cần thiết như tư duy logic, thuyết trình, làm việc nhóm, đàm phán... Các em được cùng nhau tạo nên một mô hình thành phố cho riêng mình ở các địa hình khó nhằn: Đại Dương, Nhiệt Đới, Sa Mạc, Thành phố Bỏ hoang và Lòng Đất, và tự xây dựng những công trình giả tưởng, những đặc trưng văn hóa của riêng mình.

Trại hè Trẻ em sáng tạo kích hoạt ước mơ và trí tưởng tượng như thế nào? - Ảnh 1.

Trại hè Trẻ em sáng tạo kích hoạt ước mơ và trí tưởng tượng của các em học sinh.

Với nhóm Đại Dương, các em dựng nên mộ thành phố với nước biển màu tím, biểu tượng sao biển tượng trưng cho hòa bình, linh vật là con cá vàng mang lại phồn vinh và may mắn. Những cử chỉ các em tự đặt cho thành phố đều thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi. Còn với nhóm Nhiệt Đới, các em đã mang đến một thành phố hoàn toàn thân thiện với môi trường từ câu khẩu hiệu "Trồng cây xanh là trồng an lành". Ở thành phố của các em, giáo dục là lĩnh vực được đề cao nhất: Mọi người dân sẽ đều có ý thức bảo vệ rừng, và đều được hòa mình với thiên nhiên mọi lúc. Ở Thành Phố Bỏ Hoang, các em đã nhìn thấy trước khung cảnh các thành phố dần trở nên ô nhiễm vì phóng xạ. Người dân và khách du lịch sẽ luôn luôn phải mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít thì mới có thể đi lại ở đây. Tuy nhiên ở Thành Phố Bỏ Hoang, món đặc sản nơi đây lại chính là Sinh tố rêu kiêm thuốc chữa bệnh, người uống vào muốn có vị nào thì sẽ ra vị ấy.

Còn nguyên nhân xây dựng nên thành phố Lòng Đất được các em lí giải rằng vì các thành phố trên mặt đất đều bị ô nhiễm do khói bụi. Chính vì thế, khẩu hiệu thành phố Lòng Đất chính là "Environmentally friendly is our first and overall aim"(Thân thiện với môi trường là mục đích đầu tiên và lớn nhất). Sản phẩm đặc trưng của nhóm Lòng Đất chính là sữa tươi nguyên chất từ lòng đất để "tránh các công ty sản xuất cho chất bảo quản linh tinh vào".  Cuối cùng là thành phố Sa Mạc sẽ cung cấp những bao cát miễn phí để con người đấm vào trút giận, từ đó thành phố sẽ không có gây gổ đánh nhau và sống chung với nhau trong hòa bình. Các em cũng xây những tháp lọc không khí, bóng tạo mưa, màn trắng bảo vệ thành phố mà không cần dùng đến quân đội, tất cả đều sử dụng năng lượng mặt trời. Thành phố cũng là nơi đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng.

Trại hè Trẻ em sáng tạo kích hoạt ước mơ và trí tưởng tượng như thế nào? - Ảnh 2.

Trại hè Trẻ em Sáng tạo 2016 là một dự án phi lợi nhuận nhằm khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh.

Có thể thấy, các em ở độ tuổi học sinh THCS đã có những cách tiếp cận đầy thú vị về các vấn đề xã hội tưởng như xa vời: Ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, hòa bình thế giới, bảo vệ rừng, bình đẳng giới… Những bài học về các kĩ năng, cách thể hiện bản thân lẫn cách làm việc nhóm và chung sống trong một tập thể đã trở thành những kỉ niệm quý giá đối với từng trại viên trong suốt 4 ngày 3 đêm vui chơi và học tập.

Cũng tại buổi tổng kết, chị Linh Đào - đồng sáng lập nên CKP với 5 năm làm việc trong ngành giáo dục đã chia sẻ: "Học sinh Việt Nam so với học sinh quốc tế thật ra thông minh hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn vào chỉ số IQ hay các giải thưởng quốc tế. Tuy nhiên trên thực tế, học sinh Việt Nam vẫn cực kì thiếu tự tin khi đứng trong một căn phòng rộng lớn với nhiều người và kể lại câu chuyện của chính mình. Linh cũng nhận thấy các bậc phụ huynh thường xuyên nói hộ con, làm hộ con và thay con quyết định mọi thứ".

Chị nhấn mạnh lí do chia sẻ duy nhất của mình chính là: "Khi mình muốn tạo ra sự thay đổi, thì người muốn tạo ra sự thay đổi ấy phải chính là bản thân mình chứ không phải ai khác". Và mô hình faci của CKP chính là trọng tâm của hệ thống giáo dục giúp con người trở nên tự lập hơn.

Bạn Nguyễn Như Bách, thành viên gắn bó với CKP từ ngày đầu tiên đã nhận xét về mô hình vừa học vừa chơi của CKP rằng: "Sáng tạo có ý nghĩa gì khi không thể bắt nguồn từ niềm vui? Sáng tạo có ý nghĩa gì khi không thể nhân niềm vui lên bội phần".

Nguyễn Thị Thanh Vân

(Sinh viên Học viện Ngoại giao)