Cụm thi Huế:

“Biệt đội” xe thồ miễn phí 100% phục vụ thí sinh

(Dân trí) - Cứ mỗi dịp tuyển sinh ĐH đợt 2, các bạn trong đội xe thồ miễn phí ở thôn La Chữ, phường Hương Chữ (TX Hương Trà, TT-Huế) lại tiến hành công việc đưa đón, hướng dẫn chỗ ở cho người nhà và thí sinh dự thi.

Hoạt động 24/24, không kể trời nắng mưa, các “phu xe” luôn cố gắng đảm bảo sự an toàn, đúng giờ giấc nhằm tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh trước khi ngồi vào “ghế nóng”. Lý do không tổ chức vào đợt 1 vì đợt này chỉ thi ở TP Huế, không mở rộng điểm thi về các thị xã, huyện như đợt 2.

Đón tận chỗ - Đỗ tận nơi - Miễn phí 100%

Về “làng đại học” La Chữ những ngày diễn ra kỳ thi đại học, hình ảnh của “biệt đội” xe thồ trong những chiếc áo xanh tình nguyện gây ấn tượng đặc biệt. Giữa cái nắng chói chang của ngày hè, trên khắp mọi đường quê, nẻo xóm đâu đâu cũng thấy bóng dáng của các bạn. Người chạy xe chỉ đường, người chở ba lô, sách vở cho thí sinh, người đi liên hệ phòng trọ… tất cả đều hối hả nhằm giúp phụ huynh và thí sinh nhanh chóng ổn định chổ ở.

Anh Nguyễn Phương Đại - thành viên của đội xe thồ cho biết: “Gần 10 năm nay, các sinh viên, thanh niên trong đội xe ôm tại thôn, phường luôn tham gia chương trình tiếp sức mùa thi do Đoàn phường tổ chức. Nguyên tắc hoạt động của đội là “đón tận chỗ - đỗ tận nơi - miễn phí 100%”, đúng giờ, đúng quy định và đặt vấn đề an toàn lên trên hết”.

Để thuận tiện trong việc đưa đón cũng như đảm bảo thời gian cho thí sinh, đội xe thồ đã liên hệ với đội tiếp sức mùa thi lập danh sách các chỗ ở miễn phí, trọ giá rẻ trên địa bàn. Thí sinh thi ở hội đồng nào sẽ được bố trí chỗ ở gần hội đồng đó, anh Đại cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Hường, một phụ huynh của thí sinh đến từ Hà Tĩnh xúc động: “Đây là lần đầu tiên tui đưa con vào Huế thi nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ ở, đường đi. May nhờ có sự giúp đỡ của các thành viên đội xe thồ trong việc tìm trọ, chỉ đường, còn được các cháu đưa, đón miễn phí, tôi rất vui và cảm kích vô cùng”.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH đợt 2 năm nay, trên địa bàn TX Hương Trà (TT-Huế) có 3 địa điểm thi: Hội đồng trường THPT Hương Vinh (xã Hương Vinh); Hội đồng trường THPT Đặng Huy Trứ và THCS Hương Chữ (phường Hương Chữ). Số thí sinh đăng ký dự thi năm nay dự tính cũng nhiều hơn so với những năm trước chính vì vậy công tác tiếp sức mùa thi rất được TX Hương Trà quan tâm.

Bạn Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế Huế tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia công tác tiếp sức mùa thi. Được giúp đỡ, đưa đón các em đi thi mình cảm thấy rất vui và phấn khởi vì đã góp được một chút công sức cho xã hội”.

Đội xe thồ này luôn túc trực tại trước các điểm thi ở Thị xã Hương Trà để giúp thí sinh

Đội xe thồ này luôn túc trực tại trước các điểm thi ở Thị xã Hương Trà để giúp thí sinh.

Ngoài việc tham gia đội xe thồ, Nga cùng các bạn trong nhóm còn vận động gia đình tạo chỗ ở miễn phí cho các thí sinh ngay tại nhà mình. Theo lời Nga, hầu hết nhà nào ở thôn La Chữ cũng có từ 1 đến 2 người tham gia tình nguyện, thậm chí có gia đình làm tình nguyện cả nhà như hộ anh Hoàng Văn Thắng.

Cứ thế, từ năm này sang năm khác, lớp đi trước “rước” lớp đi sau, đội xe thồ La Chữ đã đưa, đón hàng nghìn thí sinh đi dự thi mà không chút mảy may suy nghĩ, toan tính thiệt hơn, “chỉ mong có thể chung tay góp sức cùng xã hội, chia bớt khó khăn cho phụ huynh và thí sinh”, anh Đại bộc bạch.

Mô hình cần nhân rộng

Nhằm làm tốt tiếp sức mùa thi ĐH đợt 2, đầu tháng 6, Đoàn phường Hương Chữ (TX Hương Trà, TT-Huế) đã tiến hành khảo sát các chỗ ở miễn phí, phòng trọ giá rẻ, đồng thời tiến hành huy động đội xe thồ miễn phí.

Anh Hà Văn Hương – Bí thư Đoàn phường Hương Chữ cho biết: “Năm nay, đội xe thồ được triển khai tại 3 địa điểm: cổng làng La Chữ, cổng trường THPT Đặng Huy Trứ và THCS Hương Chữ. Thí sinh liên hệ với địa điểm nào thì đội xe thồ tại địa điểm đó sẽ chịu trách nhiệm trong việc đưa đón thí sinh”. Cũng theo lời anh Hương, tất cả mọi chi phí xăng xe, nón bảo hiểm các thành viên trong đội xe thồ đều phải tự túc, tuy vậy các bạn tham gia rất nhiệt tình, với ý thức kỷ luật cao.

Năm nay, số lượng thành viên trong đội xe thồ tăng lên đến 60 thành viên đã đáp ứng tốt nhu cầu đưa, đón thí sinh trong những ngày thi sắp tới. Theo anh Hương, việc số lượng thành viên của đội tăng lên đồng nghĩa số lượng xe cũng tăng lên, điều này không những giảm bớt áp lực cho các thành viên mà còn đảm bảo được sự an toàn khi đưa đón thí sinh.

Có nhiều TNV nữ trong đội xe thồ chở nam sinh đi thi

Có nhiều TNV nữ trong đội xe thồ chở nam sinh đi thi. Trong ảnh là bạn Hoàng Thị Nga - sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế Huế. Nga tâm sự: “Được đưa, đón các em đi thi mình cảm thấy rất vui. Ai đi thi cũng gặp khó khăn nên rất cần được sự giúp đỡ”.

Trước đây, số lượng thành viên tham gia ít nên mỗi xe phải chở từ 2 thí sinh trở lên, vừa không an toàn, vừa vi phạm pháp luật nhưng năm nay mỗi xe chỉ chở duy nhất một thí sinh. Đồng thời, đội ngũ xe thồ tham gia đợt này cũng chuyên nghiệp hơn, làm việc có tổ chức, kỷ luật hơn.

Không chỉ có các bạn sinh viên, thanh niên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, mà các hộ gia đình ở thôn La Chữ cũng rất năng nổ trong công tác này. Các hộ gia đình còn tự nguyện cho các thí sinh vào ở trọ, ăn uống miễn phí tại nhà. Mỗi hộ cho ăn, ở miễn phí từ 3 - 4 người, có hộ cho ở lên tới cả chục người như hộ anh: Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Thanh Tuyền, Hà Thúc Diệu…

Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người dân La Chữ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của bà con. Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng khắp cả nước nhằm chia sẻ nỗi khó khăn của phụ huynh và tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh trước khi bước vào phòng thi, anh Hương nhấn mạnh.

Quang Tiến - Đại Dương