MobiFone và Trung ương Đoàn: Cùng tạo bệ phóng cho thế hệ trẻ

Trong nhiều năm trở lại đây, khi nói đến MobiFone, ngoài việc hình ảnh là một công ty viễn thông hàng đầu thì mọi người đều nghĩ ngay đến những hoạt động song hành cùng giới trẻ Việt Nam.

Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và không ngừng cho ra đời nhiều gói sản phẩm với nhiều tính năng và tiện ích mà song song đó MobiFone cũng luôn có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Lần này, MobiFone cùng Trung ương Đoàn cam kết hướng đến giới trẻ như như là một cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc thúc đẩy các bạn trẻ phát huy năng lực sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin để ngày càng trưởng thành hơn trong cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước.
 
Phát huy tinh thần hiếu học
 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vốn là biểu trưng cho sức trẻ cũng như hoạt động, hoài bão của giới trẻ cả nước. Hiểu và nhận thức rõ điều này, MobiFone đã hợp tác cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiều hoạt động nhằm triển khai các hoạt động Đoàn trong thanh niên học sinh, sinh viên. Đây không chỉ là trách nhiệm, tấm lòng mà còn là sự cam kết lâu dài đối với sự phát triển thế hệ trẻ, bởi MobiFone nhận thức sâu sắc vai trò cũng như giá trị của giới trẻ trong sự phát triển chung của cả quốc gia. Trong nhiều năm qua, mạng thông tin di động này đã dành một phần lợi nhuận của mình để khuyến khích, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên quãng đường học tập.
 
Hiếu học vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, để khích lệ giới trẻ tiếp tục phát huy tinh thần này. MobiFone đã cho ra đời cho đến nay quỹ học bổng “MobiFone - Vì tương lai Việt”. Với quỹ học bổng này, các bạn học sinh, sinh viên xuất sắc sẽ luôn được tiếp bước trên con đường học tập của mình.
 
MobiFone và Trung ương Đoàn: Cùng tạo bệ phóng cho thế hệ trẻ - 1
Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn và Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Mai Văn Bình ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014.
 
Song song cùng quỹ học bổng, với ký kết hợp tác vừa qua, Trung ương đoàn - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty thông tin di động MobiFone phối hợp tổ chức chương trình Tuyên dương Thủ khoa Việt Nam và học sinh đoạt giải Olympic quốc tế. Đây là chương trình được tổ chức nhằm tuyên dương các học sinh đạt điểm cao nhất các khối kỳ thi tuyển sinh Đại học và học sinh đạt giải Olympic quốc tế hàng năm, với hy vọng có thể góp phần nào cổ vũ, phát huy tinh thần hiếu học của dân tộc.
 
Giới trẻ - Sức bật của tương lai
 
Khi mạng giao lưu xã hội, thông tin liên lạc ngày càng phát triển thì hỗ trợ những tính năng tiện dụng trong liên lạc cũng là một trong những nhu cầu cần cho giới trẻ. Tận dụng thế mạnh thông tin di động sẵn có, MobiFone đưa ra gói cước Q - 263 để đến gần hơn cũng như hữu ích hơn với nhóm đối tượng cán bộ Đoàn bởi đây là những người trẻ đang gánh trên vai bao trọng trách nòng cốt của thanh niên cả nước. Gói cước Q - 263 cũng như chính ý nghĩa cái tên của nó (26 tháng 3 - Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) dành riêng cho cán bộ Đoàn các cấp từ Trung ương đến cơ sở với nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp. Thêm vào đó, để công tác kết nối thông tin giữa các cấp bộ Đoàn như thông tin chỉ đạo, tổ chức hoạt động trên website Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam được tiến hành thuận lợi, chương trình Xây dựng mạng kết nối trong tổ chức Đoàn Hội cũng được MobiFone cam kết hỗ trợ.
 
Cũng trong chương trình hợp tác này MobiFone và Trung ương Đoàn sẽ hợp tác cùng VTV6 thực hiện chương trình truyền hình “Khi tôi 18”. Chương trình được xây dựng lên với mong muốn đây không chỉ là một sân chơi bổ ích cho giới trẻ mà còn góp phần trang bị những kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp giúp các bạn trẻ nhận thức và có những quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.
 
Những chương trình hợp tác chiến lược này đã thể hiện sự quan tâm của MobiFone đối với các bạn trẻ, bởi họ biết, các bạn trẻ từ lứa tuổi 16 -18 có rất nhiều ước mơ, hoài bão, khát khao. Vì vậy, MobiFone luôn mong muốn đồng hành để cùng các bạn có những tháng ngày tuổi trẻ thật sự ý nghĩa và giúp các bạn có nhiều cơ hội hơn trong việc phát huy toàn bộ tiềm năng của mình, từ đó trở thành những người trẻ thành đạt, hướng tới xây dựng lớp công dân toàn cầu mang bản sắc văn hóa Việt.
 

Ngày 9 tháng 9 năm 2011, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và MobiFone đã chính thức ký kết hợp tác tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên Việt Nam từ năm 2011 - năm 2014. Chương trình bao gồm 5 hoạt động chính: Quỹ học bổng “MobiFone - Vì tương lai Việt”, gói cước Q-263, chương trình truyền hình “Khi tôi 18”, chương trình “Xây dựng mạng kết nối trong tổ chức Đoàn, Hội”, và chương trình Tuyên dương Thủ khoa Việt Nam và học sinh đoạt giải Olympic quốc tế.

 
Phương Anh