Thái Bình: Trường THPT Chu Văn An sắp kỷ niệm 40 năm thành lập trường

Trường THPT Chu Văn An (huyện Kiến Xương, Thái Bình) sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1972-2012) vào 2 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2012 tới đây.

Một góc sân trường THPT Chu Văn An (huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Một góc sân trường THPT Chu Văn An (huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Là ngôi trường có bề dầy truyền thống, 40 năm qua Trường THPT Chu Văn An đã vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết thi đua dạy tốt, học tốt. Những thành tích đáng ghi nhận của thầy và trò nhà trường đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp trồng người của huyện Kiến Xương, của tỉnh Thái Bình. Phát huy những thành tich đã đạt được, Trường THPT Chu Văn An sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1972-2012) vào 2 ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2012 tới đây.

Trường THPT Chu Văn An tiền thân là trường Cấp 3 Vũ Quý được thành lập tháng 10/1972 tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đến ngày 01/10/2002 được đổi tên thành Trường THPT Chu Văn An. Vượt lên khó khăn thiếu thốn, Trường THPT Chu Văn An đã từng bước khẳng định mình trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thái Bình.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường của quê hương lúa Thái Bình mang tên người thầy giáo Chu Văn An này đã đào tạo được 40 khóa với 15.315 học sinh đã tốt nghiệp, trong đó có trên 8.000 học sinh đã tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng, với nhiều học hàm học vị cao; trên 500 Thạc sỹ; 37 Tiến sỹ, Giáo sư, Phó giáo sư; 160 đồng chí là lãnh đạo cấp tỉnh và tương đương. Những năm qua, nhà trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tiêu biểu là các hoạt động giảng dạy, ngoại khóa như: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới; phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi; phong trào đổi mới phương pháp dạy học; sử dụng giáo án điện tử… Từ những thành công của nhà trường, nhiều phong trào đó được phổ biến và nhân rộng ra toàn tỉnh. 

Trong 40 năm qua, nhà trường đã quan tâm và tạo mọi điều kiện để các thầy giáo, cô giáo yên tâm công tác, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ, tận tình với nghề; nêu gương, khích lệ học sinh chăm học, quyết tâm vươn lên học giỏi…, đã tạo được môi trường giáo dục lành mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Số lượng học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cao đẳng tăng qua các năm. Nhiều năm liền nhà trường được UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Thái Bình công nhận là trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 2002, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiện nay, nhà trường có một chi bộ Đảng với 28 Đảng viên, 88 cán bộ giáo viên, 6 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng, 33 lớp với 1.540 học sinh.Cho đến nay, nhà trường đã có 140 thầy, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi và chiến sỹ thi đua; 30 thầy, cô được tặng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 60 thầy, cô được tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và nhiều thầy cô được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Thái Bình. Năm 2009, nhà trường được UBND tỉnh công nhận trường chuẩn quốc gia. Năm 2011, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2011-2012 trường có 89 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 903 học sinh tiên tiến, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% trong đó 48% đạt loại khá và giỏi. Số học sinh đỗ Đại học nguyện vọng 01 là 231 em đạt gần 45%, đỗ Đại học nguyện vọng 1, 2, 3 khoảng 60%, tỷ lệ đỗ Đại học và Cao đẳng đạt trên 80%.

Những thành tích đó là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò Trường THPT Chu Văn An. Vì vậy, nhiều năm liên tục nhà trường luôn nằm trong tốp khá khối THPT trong toàn tỉnh.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chu Văn An năm học 2012-2013.
Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chu Văn An năm học 2012-2013.

Lễ kỷ niệm thành lập trường nhằm ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng vào chặng đường tiếp theo, để nhà trường phấn đấu có được nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung. Lễ kỷ niệm thành lập trường còn là cơ hội để các thầy cô giáo, học sinh qua nhiều thế hệ của nhà trường có dịp gặp gỡ, hỏi thăm và động viên nhau, cùng nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ đã trôi qua và tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chu Văn An năm học 2012-2013.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thao - phó giám đốc ngân hàng Agribank Kiến Xương, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An trao học bổng cho HS nghèo vượt khó nhân dịp năm học mới 2012-2013.

Thay mặt cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Chu Văn An, Thạc sỹ Trần Văn Nam - hiệu trưởng nhà trường trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh về dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường vào hai ngày 17 và 18/11/2012, để buổi lễ thêm vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thạc sỹ Trần Văn Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

Địa chỉ: xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0912.83.84.87