Tổng kết 2 năm thực hiện chương trình Hỗ trợ Giáo dục GPOBA

(Dân trí) - Sáng 7/8, tại Đà Nẵng, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ tổng kết 2 năm thực hiện chương trình Hỗ trợ Giáo dục GPOBA. Theo đó, thống kê cho thấy chương trình đã chi khoảng 28 tỷ đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 12 tỉnh, thành của Việt Nam.

Hội nghị vừa diễn ra sáng nay 7/8 tại Đà Nẵng.
Hội nghị vừa diễn ra sáng nay 7/8 tại Đà Nẵng.

Chương trình được Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp Hội khuyến học địa phương thực hiện với sự tài trợ của GPOBA (tên tiếng Anh viết tắt của Hiệp hội hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra) và do Ngân hàng Thế giới quản lý.

Trong chương trình này, kết quả học tập của các học sinh hưởng lợi được kết nối với giải ngân hỗ trợ học phí. Theo quy định, nhà trường không thu học phí của học sinh tham gia, mà Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ sẽ giải ngân trực tiếp tiền hỗ trợ học phí cho nhà trường đối với những học sinh đạt tiêu chí đầu ra. Kết quả học lực và hạnh kiểm của học sinh sau mỗi học kỳ được thẩm định bởi Bộ phận kiểm tra độc lập của GPOBA.

Qua đó, thúc đẩy nhà trường quan tâm nhiều hơn đến những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và góp phần vào sự phát triển bền vững của lực lượng lao động trẻ có tri thức và kỹ năng của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ cho biết: Tính đến thời điểm này, Chương trình đã giải ngân gần 1,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 28 tỷ đồng) hỗ trợ cho hơn 6.400 học sinh THPT (chiếm 90% tổng số học sinh được hưởng lợi từ Chương trình) được lên lớp 12. Theo báo cáo kết quả từ 66 trường học ở 12 tỉnh thành (gồm Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Thái Bình), Chương trình đã có tác động lớn tới tỷ lệ nhập học và bỏ học. Cụ thể, tỷ lệ học sinh nhập học vào lớp 10 tăng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh bỏ học trung bình của các trường giảm từ 6,8% còn 3,8%.

Khánh Hiền