Thanh Hóa:

Trao học bổng cho HS, SV là nạn nhân da cam

(Dân trí) - Sáng 9/8, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày thảm họa da cam (10/8/1961-10/8/2012), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Khuyến học Thanh Hóa trao 136 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên là nạn nhân da cam.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Thanh Hoá có 23.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có 13.344 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trong đó 5.700 người là đối tượng được hưởng trực tiếp, 7.644 người gián tiếp (con của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam).

Trong dịp này Hội nạn nhân chất độc da cam Thanh Hóa, phối hợp cùng Hội Khuyến học các cấp trao 136 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên là nạn nhân chất độc da cam.

Trong dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Thanh Hoá còn trao 9 suất quà cho 9 cán bộ hội cũng là nạn nhân chất độc da cam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội.

Từ đầu năm đến nay các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và huyện đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Với số tiền trên, Hội đã giúp đỡ được 1.676 người là nạn nhân chất độc da cam.

Trong thời gian qua, các cấp hội cũng đã xây dựng 18 căn nhà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng, tặng quà tết trên 400 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất 175 triệu đồng...

Ngoài ra, Hội đã phối hợp với ngành Lao động và thương binh xã hội chọn 30 nạn nhân chất độc da cam mồ côi, không nơi nương tựa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công.

Duy Tuyên