Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ hướng về đất nước

Đại hội II Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ nhiệm kỳ 2014-2016 đã diễn ra ngày 22/3 tại thủ đô Brussels (Bỉ) nhân kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội quy tụ 40 đại biểu đại diện cho gần 300 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bỉ.

Được chính thức thành lập ngày 26/3/2011, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ (SIVIBI) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút sự tham gia tích cực của các lưu học sinh Việt Nam. Mỗi năm, SIVIBI đều tổ chức các giải đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui Trung Thu và Tết cổ truyền…

Hình ảnh tại đại hội.

Hình ảnh tại đại hội.

Các thành viên SIVIBI cũng tham gia giảng dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều, tư vấn du học, quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước gặp thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, SIVIBI cũng động viên, khuyến khích sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình tọa đàm và nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên đã đạt các giải thưởng trong các cuộc thi khoa học được các trường đại học của Bỉ đánh giá cao.

Ngoài ra, SIVIBI còn thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Hội sinh viên Việt Nam tại các quốc gia láng giềng như Pháp, Đức, Hà Lan… qua đó tăng cường giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau. SIVIBI cũng tổ chức những hoạt động từ thiện gây quỹ cho chương trình "Cơm có thịt" nhằm tăng thêm thực phẩm cho bữa ăn tại trường học của học sinh ở một số điểm trường vùng cao khó khăn của Việt Nam, mở rộng việc gây quỹ cho các chương trình khác ở nước ta liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh, cung cấp nước sạch, sách vở, đồ dùng học tập v.v.

Đánh giá về Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ, ông Trần Kim Thâu, tham tán phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ cho rằng SIVIBI đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là việc thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ vào tháng 11/2013. Sinh viên Việt Nam cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ đồng bào khó khăn trong nước, đặc biệt nạn nhân của lũ lụt với mỗi đợt quyên góp lên đến hàng chục triệu đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 9 thành viên do anh Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Gent, làm Chủ tịch. Trong nhiệm kỳ tới, SIVIBI sẽ xuất bản cuốn cẩm nang du học giúp cho các tân sinh viên Việt Nam có được những thông tin hữu ích về đời sống cũng như học tập tại Bỉ.

Đồng thời, SIVIBI sẽ thành lập các chi hội sinh viên Việt Nam tại các thành phố của Bỉ và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - xã hội nhằm kết nối tất cả các du học sinh Việt Nam tại Bỉ. Ước tính, hiện có khoảng gần 300 sinh viên và nghiên cứu sinh nước ta đang học tập tại nước bạn theo chương trình học bổng song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Theo Hương Giang